Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 24 tháng 12 năm 2021 | 14:10

Xuất hiện thông tin “gây độc”, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng ra văn bản yêu cầu xử lý

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành văn bản xử lý thông tin “gây độc” trong vụ án Nguyễn Đình Biên (nguyên Chuyên viên Văn phòng UBND TP. Hải Phòng) lừa đảo, làm giả văn bản của UBND thành phố này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, trong 2 ngày 23-24/12 xuất hiện tình trạng thông tin về vụ án do Nguyễn Đình Biên thực hiện một chiều, chưa chính xác.

“Dẫn đến sự suy diễn tiêu cực của độc giả, xuất hiện một số đối tượng cơ hội chính trị, thù địch lợi dụng xuyên tạc chia sẻ trên một số trang mạng xã hội với những bình luận thiếu thiện chí, tiêu cực, kích động, gây dư luận không tốt trong cộng đồng mạng và nhân dân, ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức, cá nhân” - trích văn bản.

Trước sự việc trên, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đề nghị cơ quan liên quan rút kinh nghiệm, lưu ý trong quá trình biên tập, đảm bảo thông tin khách quan, trung thực, có tính xây dựng định hướng dư luận, tuân thủ các quy định của pháp luật về vụ việc đang trong quá trình điều tra, xét xử.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đề nghị Sở TT&TT Hải Phòng, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cung cấp kịp thời thông tin vụ việc đến các cơ quan báo chí. Đồng thời, xử lý nghiêm thông tin sai sự thật trên báo chí và mạng xã hội theo quy định.

Được biết, hôm nay TAND TP. Hải Phòng tiến hành xét sử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức do Nguyễn Văn Biên thực hiện. Tuy nhiên, do bị hại là ông Trân Đức Hòa (SN 1957), Giám đốc Công ty Thuận Thiện Phát, được xác định là bị hại trong vụ án, phải nằm bệnh viện điều trị không thể tham dự nên phiên tòa phải hoãn xét xử.

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
Top