Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021 | 11:38

Yên Mỹ phát huy lợi thế trong xây dựng NTM nâng cao

Nằm hoàn toàn ở ngoài bãi sông Hồng, với nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen, song xã Yên Mỹ (Thanh Trì - Hà Nội) đã biết phát huy lợi thế để xây dựng NTM nâng cao, từng bước tiến lên phường.

Phát triển đa ngành nghề

Ông Đặng Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Nhất Lâm (xóm 3, xã Yên Mỹ), cho biết: Gia đình làm nghề mộc từ năm 1995 đến nay. Chủ yếu sản xuất những mặt hàng gia dụng, theo đơn đặt hàng của khách như bàn ghế, giường tủ; cầu thang, khung cửa, con tiện và cửa gỗ; đồ gia dụng; đồ thờ cúng trong đình chùa và gia đình…

Lúc cao điểm, hơn 10 năm trước, trong nhà lúc nào cũng phải nấu cơm cho 20 – 25 thợ, với mức thu nhập 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Nhưng nay chỉ còn 10 - 15 người, thu nhập bình quân 8 - 9 triệu đồng/người/tháng. Khách hàng chủ yếu ở khu vực nội, ngoại thành và các vùng lân cận.

Không những làm nghề, ông Cường còn nhập gỗ từ nước ngoài  để cung cấp cho các địa phương trong vùng. Hiện, do dịch Covid -19 kéo dài gần 2 năm nay,  việc nhập gỗ từ Nam Phi về Việt Nam bị gián đoạn và giá khá cao; mặt khác, sức mua của người dân hiện không nhiều.

“Gia đình thường xuyên đóng góp cho phong trào xây dựng NTM, để làng xóm ngày càng khang trang, sạch đẹp. Mặt khác, không riêng chúng tôi, bà con Yên Mỹ cũng có ý thức chăm lo cho địa phương như: tự giác trồng hoa, cây cảnh ở những nơi công cộng, xây dựng, sửa sang, tu bổ nhà cửa khang trang. Đáng ghi nhận là, các gia đình đã  quy hoạch lại vườn tược, tạo nên khung cảnh đẹp, miền quê đáng sống”, ông Cường chia sẻ.

Ngoài ra, ông Cường còn cho biết thêm: “Yên Mỹ là xã nằm trọn ngoài đê sông Hồng, nhưng quy hoạch vùng bãi chưa có. Vì vậy, để địa phương phát triển theo hướng du lịch nông trại, đón du khách về thăm vùng bãi, thì phải có quy hoạch.  Nhà cửa, sân vườn phải khang trang, sạch đẹp, có lề lối, nhất là khi Yên Mỹ chỉ cách trung tâm Bờ hồ Hoàn Kiếm khoảng 10km”. 

 

1.JPG
Công nhân đang làm khuôn cửa tại xưởng mộc Nhất Lâm.

Do nằm hoàn toàn ngoài vùng bãi bồi đê sông Hồng, Yên Mỹ  có thế mạnh  trồng rau, màu. Bà Lại Thị Loan, kế toán HTX Dịch vụ nông nghiệp Tổng hợp An Phát, cho biết: “HTX An Phát thành lập năm 2016, có 40 thành viên, chuyên thu mua rau, màu cho 121 hộ dân vùng bãi, hộ nhiều nhất 5 sào (1 sào Bắc Bộ = 360m2), ít nhất 1 sào. Mùa hè, bà con thường trồng rau giền, cải ngọt, dưa chuột, đậu cove, đậu đũa; bí đỏ, bí xanh, bí lấy ngọn... Mùa đông có bắp cải, su hào, súp lơ, cà chua, hành, tỏi... Đặc biệt, nhiều năm trở lại đây, người dân còn trồng ngô quà (ngô nếp), giá thu mua tại ruộng 3.000 đồng/bắp. Ngoài ra, còn trồng  đu đủ, chuối, ổi, cam Canh, bưởi hồng, bưởi cúng Tết”.

Đặc biệt, bà Loan cho hay, ngoài những hộ trồng rau truyền thống, vùng bãi còn có hộ ông Nguyễn Văn Hùng (xóm 10) chuyên trồng rau thuỷ canh trong nhà lưới từ năm 2016 đến nay, với diện tích 2,5 -3 sào, thu hoạch  4 mùa/ năm, thu lãi khá cao. Bao gồm các loại rau ăn lá, cà chua bi, dưa chuột bao tử và dưa lưới. Tất cả các sản phẩm được An Phát thu mua quanh năm với giá khá cao, bình quân 16.000 - 20.000 đồng/kg.

“Do may mắn nằm liền kề với khu vực nội thành Hà Nội, nên đầu ra của vùng rau Yên Mỹ  khá ổn định, bình quân An Phát có 4 – 5 buổi/tuần thu mua sản phẩm cho bà con. Thông qua HTX An Phát, rau Yên Mỹ đã có mặt tại nhiều cửa hàng thực phẩm sạch ở Thủ đô và các khu công nghiệp quanh vùng, giúp cung cầu luôn bình ổn. Đây cũng là điều kiện để người dân Yên Mỹ sớm hoàn thành XDNTM nâng cao”, bà Loan phấn khởi kể.     

Vững bước tiến vào nội thành

Ông Nguyễn Hồng Dương, Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ, cho biết: “Trong 2 năm 2020 - 2021, dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, khó lường, nên hầu hết các chỉ tiêu XDNTM của Yên Mỹ đều giảm. Dù vậy, chúng tôi vẫn tổ chức triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là duy trì sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực

Mặt khác, Yên Mỹ là vùng bãi bồi sông Hồng, thích hợp với việc trồng rau, màu, sản xuất nông nghiệp. Do vậy, xã chỉ đạo canh tác đúng khung thời vụ, làm tốt việc phòng chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi. Vận động bà con chú trọng sản xuất đa dạng chủng loại rau màu, nhất là các loại rau ăn lá, củ, quả”.

 

2.JPG
Bà con xã Yên Mỹ đang sản xuất rau màu vụ Đông - Xuân.
 

Ông Dương còn cho biết thêm, Yên Mỹ đã duy trì được chuỗi liên kết sản xuất khép kín với HTX Dịch vụ An Phát, tổng diện tích trên 20ha. Song, còn có khó khăn là, lượng bao tiêu sản phẩm cho bà con, nhất là trong những tháng học sinh nghỉ học do Covid-19. Dự kiến, khi học sinh đi học trở lại, sản lượng sẽ đạt khoảng 70%,

Đáng ghi nhận là, mô hình 3ha thí điểm trồng hoa đào đã đi vào ổn định, doanh thu ước đạt 400 triệu đồng/ha. Mô hình trồng rau thủy canh cơ bản đã ổn định và đang thí điểm đưa dưa lưới thủy canh vào sản xuất, đem lại hiệu quả cao cấp 3 lần so với rau thủy canh. Ngoài ra, sẽ duy trì tốt 58,6ha rau an toàn, đã được cấp lại Giấy chứng nhận VietGAP, 20ha rau màu và 30ha cây ăn quả.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ cũng bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19; làm gián đoạn, đình trệ sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Ví như, một số ngành sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ giảm so cùng kỳ như: vận tải, du lịch, dịch vụ ăn uống, may mặc… Song, vẫn có một số ngành tăng, do phục vụ kịp thời nhu cầu thiết yếu của người dân trong mùa dịch như: Chế biến thực phẩm, bán hàng nhu yếu phẩm, dược phẩm….

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết: “Yên Mỹ cần tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt; nâng cấp, mở rộng trường tiểu học; xây dựng tuyến đường trục giữa làng, nối từ đường liên xã Yên Mỹ - Duyên Hà - Vạn Phúc lên giáp kênh xả; xây dựng trụ sở UBND xã và 12 tuyến ngõ, xóm nhỏ trong khu dân cư.

Đáng ghi nhận là, cơ sở vật chất của các nhà trường đã được nâng lên, hoạt động văn, thể, mỹ được quan tâm, chất lượng dạy và học ngày càng đổi mới, nâng cao. 3/3 trường học đã đạt trường tiên tiến, trong đó, Trường Mầm non, Trường Tiểu học duy trì đạt chuẩn quốc gia; Trường THCS được công nhận chuẩn quốc gia. Thời gian tới, sẽ tiếp tục cải tạo lại Nhà văn hóa, kè ao hồ và trồng hoa, cây xanh”. 

Cũng theo ông Mỹ, địa phương cần khai thác hiệu quả hơn nữa 58,6ha rau đã được cấp chứng nhận VietGAP, tiếp tục xây dựng 30ha cây ăn quả, hoa và cây cảnh, để nâng cao giá trị sản xuất/ha đất nông nghiệp. Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, dịch bệnh; thực hiện tốt các chính sách xã hội để cải thiện đời sống nhân dân; tiếp tục duy trì, nâng cấp các tiêu chí  NTM nâng cao và hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã Yên Mỹ chuẩn bị tiến lên phường.

 

 

Yên Như
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top