Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 31 tháng 8 năm 2017 | 9:0

“Cát tặc” lộng hành trên sông Thu Bồn

KTNT -  Mặc dù lực lượng chức năng liên tiếp tuần tra, mật phục, bắt giữ các phương tiện hút cát trái phép trên sông Thu Bồn, song tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Sáng 31/8, Trung tá Hồ Song Ân, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 4 ghe máy hút cát trái phép trên sông Thu Bồn.

Lượng chức năng liên tiếp tuần tra, mật phục, bắt giữ các phương tiện hút cát trái phép trên sông Thu Bồn

Lượng chức năng liên tiếp tuần tra, mật phục, bắt giữ các phương tiện hút cát trái phép trên sông Thu Bồn

Khoảng 20h ngày 30/8, tổ công tác Cảnh sát môi trường phát hiện trên tuyến sông Thu Bồn đoạn qua xã Điện Phong (Điện Bàn) có 4 ghe máy vỏ sắt đang tiến hành hoạt động khai thác cát trái phép với tổng khối lượng gần 200m3. 4 ghe máy gồm ghe BKS QNa-0602 do ông Tăng Văn Cư (46 tuổi, trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) điều khiển; ghe BKS QNa-1094 do ông Nguyễn Thanh (44 tuổi, trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) điều khiển; ghe BKS QNa-0966 do ông Tăng Đường Quang (30 tuổi, trú xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức) điều khiển; ghe BKS QNa-1096 do ông Nguyễn Tấn (43 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) điều khiển.

Hiện lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

                                                                                     Hải Yến

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top