Các vụ cháy mía liên tục trên cánh đồng đang vào kỳ thu hoạch gây thiệt hại cho nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm nếu có trường hợp tự đốt gây cháy.
Thiệt hại hơn 315 ha
Ngày 20/2, theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai, niên vụ mía 2022-2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 99 vụ cháy mía với diện tích thiệt hại khoảng 315ha, gây ảnh hưởng đến tài sản của 205 hộ dân. Cụ thể tại huyện Kbang xảy ra 3 vụ, cháy hơn 7ha; Kông Chro 17 vụ, cháy 51ha; Chư Sê 1 vụ, cháy 27ha; Đak Pơ 5 vụ, cháy 6,7ha; Ia Pa 15 vụ, cháy 24ha; Phú Thiện 46 vụ, cháy 180ha…
Đặc biệt, sau dịp Tết Nguyên đán đến nay, thời tiết nắng ráo, đã xảy ra cháy mía liên tục. Anh Nay Lên, trú xã Ia Piar, huyện Phú Thiện cho biết: “Mía cháy nếu không thu hoạch sẽ mất trữ lượng đường và thành củi trên cánh đồng. Nếu nhà máy thu mua thì cũng đành chấp nhận bán rẻ hơn so với mía thường”.
Nông dân điêu đứng vì mía cháy. Ảnh Thanh Tuấn
Tại vựa mía huyện Phú Thiện lớn nhất tỉnh Gia Lai, gần với nhà máy chế biến, sản xuất đường bị cháy đến 46 vụ. Theo người dân, ngoài việc dọn thực bì, gốc, lá mía… để chuẩn bị cho mùa vụ mới dễ phát sinh cháy thì còn có nguyên nhân cạnh tranh không lành mạnh.
“Đối với diện tích mía cháy, nhà máy đường sẽ tiến hành thu hoạch chậm lại do không đủ trữ đường cần thiết, diện tích mía các hộ dân khác đang kỳ thu hoạch có trữ đường tốt thì ưu tiên thu hoạch sớm”, anh Nay Lên cho hay.
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai yêu cầu chính quyền các xã quản lý, giám sát việc đốt, dọn rẫy mía sau thu hoạch. Chính quyền địa phương cấp xã cử cán bộ theo dõi, giám sát, tránh tình trạng cháy lan.
Điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ mía cháy trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Khi có vụ cháy mía xảy ra, cần tổ chức huy động ngay lực lượng tại chỗ để ứng phó, kịp thời dập tắt đám cháy, không để lan rộng.
Quảng Ninh: Cháy bè mảng đánh bắt và thu mua hải sản
Thông tin từ Đồn Biên phòng Trà Cổ (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh), sáng 20/2, một vụ cháy bè mảng của ngư dân đang đánh bắt và thu mua hải sản đã xảy ra trên vùng biển phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái. Cụ thể, vào khoảng 8h35 ngày 20/2, trong khi 4 ngư dân đang hành nghề thả lưới và thu mua hải sản ven bờ thuộc vùng biển phường Bình Ngọc thì bè mảng bất ngờ bốc cháy.
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với ngư dân địa phương tiến hành cứu nạn, cứu hộ, đưa 4 ngư dân vào bờ an toàn, đồng thời nỗ lực dập lửa. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Khoảng 2 giờ sau, đơn vị hỗ trợ đưa phương tiện bè xốp trên về bến Mũi Ngọc, khu 1, phường Bình Ngọc neo đậu để ngư dân khắc phục sửa chữa.
\
Bè mảng đánh bắt và thu mua hải sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: TTXVN
Qua xác minh ban đầu chủ nhân của bè là anh Phạm Văn Toàn (sinh năm 1981, sống tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái). Bè mảng có chiều dài 20m, rộng 3,8m, lắp máy công suất 520CV (loại V10), trên phương tiện có 4 ngư dân gồm: Anh Phạm Văn Lê (người điều khiển phương tiện, sinh năm 1991; anh Phạm Văn Giêng (sinh năm 1988); anh Vy Văn Thu (sinh năm 1981) và anh Phạm Văn Mừng (sinh năm 1996), chủ phương tiện và 4 thuyền viên là anh em họ hàng, đều trú tại xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái.
Nguyên nhân cháy bè mảng được xác định do bị chập điện, bình ắc quy bốc cháy, phương tiện kết cấu bằng gỗ, xốp dễ cháy kết hợp gió to nên đám cháy lan nhanh, bè bốc cháy dữ dội và trôi dạt về vùng biển phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái. Sau đó phương tiện và 4 ngư dân trên bè mảng được Đồn Biên phòng Trà Cổ và ngư dân hỗ trợ ứng cứu đưa vào bờ.
May mắn không thiệt hại về người nhưng toàn bộ ngư cụ cùng hải sản đánh bắt được trên bè bị thiêu rụi hoàn toàn, phương tiện bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.
Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Điều tra vụ cháy kho sơn tại Đồng Nai
Theo thông tin ban đầu, chiều tối 20/2, trong lúc người dân đốt cỏ khô tại một bãi đất trống thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu thì bất ngờ gặp cơn gió lớn. Lúc này, ngọn lửa bùng cháy lớn, rồi cháy lan nhanh chung quanh một kho chứa sơn và các nguyên liệu pha chế sơn rộng khoảng 500m2.
Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm kho chứa sơn rộng 200m2 khiến nhiều tài sản bị cháy rụi
Nhiều người dân gần khu vực trên đã hô hoán, dùng các vật dụng tại chỗ phun nước vào khu vực đám cháy để dập lửa nhưng bất thành. Sau khoảng 10 phút, lửa bốc cháy ngùn ngụt tại kho chứa sơn, đồng thời phát ra nhiều tiếng nổ lớn ở bên trong kho. Thời điểm xảy ra cháy, kho sơn đã đóng cửa và không có người bên trong.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều 3 xe chuyên dụng, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tiến hành dập lửa.
Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng đã thiêu rụi nhiều hàng hóa tài sản bên trong kho.
Qua vụ việc nêu trên là bài học đắt giá cho mỗi người dân ở các khu vực còn hoang vắng đốt cỏ khô mất kiểm soát vào thời gian cao điểm mùa khô hiện nay.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.