Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 1 tháng 8 năm 2023 | 22:16

Góp ý xây dựng đề án Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tại Sơn La

Chiều 1/8, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng các đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam về đề án xây dựng Trung tâm Trình diễn mô hình và chuyển giao công nghệ cao trong nông nghiệp tỉnh Sơn La.

Phát biểu trong buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, thời gian qua, Học viện đã hợp tác chặt chẽ và có nhiều dự án, chương trình triển khai trên địa bàn tỉnh Sơn La như phát triển kinh tế HTX, xây dựng mô hình thức ăn chăn nuôi, quy hoạch phát triển cây chè, các vấn đề về chính sách.

"Tất cả nhằm cải thiện chỉ số cạnh tranh của Sơn La, đưa địa phương trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp, chế biến sâu của khu vực Tây Bắc", bà Lan nói.

Theo bà Lan, Mộc Châu được xem là cửa ngõ của tỉnh Sơn La, nơi đây có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi để phát triển chăn nuôi và một số vùng cây ăn quả. Huyện cũng là nơi đóng chân của nhiều doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp lớn như TH, Vinamilk...

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì buổi làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Do vậy, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ cho Sơn La gồm cung cấp các cây đầu dòng, phát triển một số loài hoa lan.

"Với những lợi thế sẵn có, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có nhiều điều kiện để thực hiện đề án phát triển trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài quyết tâm của các cấp, các ngành mà trực tiếp là Bộ NN-PTNT và tỉnh Sơn La, chúng tôi cho rằng cần có những ý tưởng đột phá để thực hiện đề án", bà Lan chia sẻ.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá, hiện nay cả nước có 22 khu nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, không có nhiều đơn vị phát triển vào thực chất, đủ cơ sở để tạo niềm tin cho bà con nông dân, doanh nghiệp tìm đến khi có nhu cầu về giống, chuyển giao công nghệ.

Từ đó, Thứ trưởng cho rằng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị thích hợp để xây dựng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, bởi lực lượng nhà khoa học đông đảo, có điều kiện để cập nhật liên tục công nghệ mới, đồng thời sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao - các sinh viên đã và sắp ra trường.

Thứ trưởng định hướng, Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tại Sơn La cần được xây dựng thành 3 vùng. Một là vùng lõi nền tảng, là nơi chắp cánh cho các ý tưởng khởi nghiệp, nghiên cứu. Hai là vùng ứng dụng, lan tỏa ý tưởng. Ba là vùng sản xuất quy mô lớn, sẽ kết hợp với một số doanh nghiệp, HTX.

 GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

"Làm phải có kết quả, kết quả phải đi vào thực chất. Cần xây dựng trung tâm này thành hình mẫu để cả nước học tập", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Dựa trên căn cứ này, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày ý tưởng về xây dựng trung tâm. Trong đó, khu nông nghiệp công nghệ cao tại Sơn La sẽ gồm 8 module. Từng module trong trung tâm sẽ đảm nhiệm chức năng phát triển chăn nuôi, trồng trọt, nông nghiệp thông minh, dự báo thông tin thị trường.

Phía Học viện đề xuất, cần xây dựng những dịch vụ đi kèm phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ, phục vụ được đa dạng đối tượng từ người dân đến doanh nghiệp, giúp trung tâm đảm bảo nguồn thu, đồng thời tạo tiền đề phát triển bền vững.

Tham mưu cho lãnh đạo Bộ NN-PTNT về kế hoạch triển khai xây dựng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Lê Văn Đức đề xuất, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nên lồng ghép việc xây dựng đề án với các chiến lược, kế hoạch lớn của Bộ NN-PTNT và địa phương. Ông Đức đánh giá, Sơn La có nhiều tiềm năng, lợi thế về đất đai, đã hình thành được vùng chuyên canh cây ăn quả, nhưng cũng còn nhiều thách thức về vấn đề xử lý về môi trường, phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, việc thu hút nhân tài về Sơn La cần được tính toán kỹ.

Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Nguyễn Thị Thu Hương nêu ý kiến, rằng Sơn La là vùng sản xuất cây ăn quả lớn nhưng công tác xử lý kiểm dịch thực vật tại chỗ cho hàng hóa xuất khẩu còn hạn chế. Vì vậy, bên cạnh những công nghệ lõi, Học viện có thể nghiên cứu một số giải pháp có tính ứng dụng cao cho địa phương như nuôi thiên địch và các tác nhân phòng trừ sinh vật gây hại để phục vụ cho các vùng rau quả.

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
Top