Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2023 | 15:9

Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP năm 2023

Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP diễn ra từ ngày 21/4 đến ngày 29/4/2023.

Hội chợ được tổ chức tại đường Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Hội chợ có 600 gian hàng trưng bày những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố, sản phẩm OCOP có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, thân thiện với môi trường như: Hoa lan, Bon sai, cây kiểng, rau, nấm, sản phẩm đóng gói, hạt giống, phân bón, dụng cụ làm vườn… 

Chú thích ảnh

Rất nhiều hoa - bonsai đẹp hội tụ tại hội chợ.

Chú thích ảnh

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu đến khách tham quan những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của TP Hồ Chí Minh, sản phẩm OCOP.

Ngoài ra, còn có nhiều sản phẩm đặc sản của tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Phú Quốc… được các đơn vị mang đến giới thiệu và bán.

Chú thích ảnh

Một gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc sản của tỉnh Long An tại hội chợ.

Bên cạnh đó, rất nhiều sản phẩm sinh vật cảnh được nhà vườn, doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh giới thiệu đến khách tham quan như hoa lan, cây giống ăn trái các loại. Đặc biệt, có hàng trăm chậu bonsai như bonsai khế, sung, tùng... cũng được người bán đưa về giới thiệu đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Khách tham quan mua cây giống tại hội chợ.

Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP năm 2023 là cơ hội gặp gỡ của 4 nhà: Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp để nghiên cứu tạo ra giống cây, giống con chất lượng cao, sản xuất giống mới phù hợp với điều kiện thực tế, cung cấp sản phẩm cho thị trường. Qua đó, khẳng định thị trường TP Hồ Chí Minh là thị trường lớn nhất nước và trung tâm hàng đầu về sản xuất, cung cấp các loại giống về nông - thủy - sản và hoa lan cây kiểng theo mô hình nông nghiệp đô thị có chất lượng cao cho Thành phố và các tỉnh thành trong khu vực.

Theo Mạnh Linh/Báo Tin tức
https://baotintuc.vn/kinh-te/hoi-cho-trien-lam-san-pham-nong-nghiep-tieu-bieu-san-pham-ocop-nam-2023-20230422110411741.htm
 
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top