Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2022 | 22:55

Nam Đàn tập huấn Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022

Ngày 20/10, UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Tham dự tập huấn có gần 180 học viên là đại diện lãnh đạo UBND, công chức phụ trách Chương trình xây dựng NTM các xã và xóm trưởng của 19 xã, thị trấn trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị tập trung vào các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng tiêu chí văn hóa - thông tin để xây dựng Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Đồng thời, cán bộ Phòng NN&PTNT huyện cũng đã thông tin về nội dung Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021- 2025 của Thủ tướng Chính phủ; định hướng xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Nghệ An.

Xây dựng Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTMxác định nhiệm vụ trọng tâm xây dựng NTM Kiểu mẫu trong thời gian tới. Là huyện được Thủ tướng chọn làm điểm chỉ đạo của cả nước về Thí điểm xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn đang quyết tâm triển khai Chương trình đề án xây dựng NTM kiểu mẫu theo đúng lộ trình.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top