Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2022 | 21:53

Nam Đàn thẩm định các tiêu chí để công nhận “vườn chuẩn NTM đẹp” năm 2022

Những ngày này, Ban giám khảo cuộc thi “vườn chuẩn NTM đẹp” cấp huyện đã tiến hành chấm điểm kết hợp với thẩm định các tiêu chí để công nhận vườn chuẩn NTM trên địa bàn huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Đối tượng tham gia cuộc thi "vườn chuẩn NTM đẹp” năm 2022 là hộ gia đình nông thôn trên địa bàn huyện Nam Đàn đảm bảo 5 tiêu chí xây dựng vườn chuẩn. Và là vườn đang làm hồ sơ công nhận và những vườn đã được UBND huyện công nhận vườn chuẩn NTM.

Đợt này, toàn huyện có 51 vườn đăng ký thẩm định vườn chuẩn NTM, 48 vườn đăng ký tham dự cuộc thi "vườn chuẩn NTM đẹp” năm 2022. Ảnh: TT VHTT&TT Nam Đàn

Qua hai ngày đầu chấm thi thực tế tại 14 vườn của các xã: Nam Nghĩa, Nam Thái, Kim Liên, Hồng Long, Nam Thanh và Thượng Tân Lộc các đơn vị tham dự đã thể hiện trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Cùng với đó, các vườn cơ bản đều chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trên 5 tiêu chí: Quy hoach và thực hiện quy hoạch; Ứng dụng tiến bộ KHKT; Sản phẩm từ vườn; Môi trường cảnh quan và thu nhập. Đặc biệt, một số đơn vị đầu tư, dàn dựng clip khá công phu, chất lượng, hình ảnh âm thanh tốt.

Các vườn cơ bản đều chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trên 5 tiêu chí

Trong tháng 11/2022, ban giám khảo cuộc thi cấp huyện sẽ hoàn thành xong việc chấm thi và lựa chọn 4 vườn đẹp nhất để tham dự cuộc thi "vườn chuẩn NTM đẹp” năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức. Và đề nghị UBND huyện công nhận đạt vườn chuẩn NTM năm 2022.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top