Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2022 | 15:35

TP. Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Sáng 30/9, UBND tỉnh Đắk Nông long trọng tổ chức Lễ công bố TP. Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Gia Nghĩa.

Với việc về đích trong xây dựng NTM cùng nhiều kết quả to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội thời gian qua, TP. Gia Nghĩa vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đây là sự đánh giá, động viên kịp thời của Đảng, Nhà nước cho những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn. TP. Gia Nghĩa tự hào với kết quả này và tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để đạt các mục tiêu mới trong xây dựng NTM nói riêng, phát triển kinh tế, xã hội nói chung.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã trao quyết định công nhận hoàn thành xây dựng NTM cho TP. Gia Nghĩa. UBND tỉnh tặng thưởng TP. Gia Nghĩa 1 công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng.

TP.Gia Nghĩa là địa phương đầu tiên của Đắk Nông hoàn thành niệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trước khi thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Gia Nghĩa phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Song với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, đến nay Gia Nghĩa đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong xây dựng NTM.

Giai đoạn 2011-2020, Gia Nghĩa huy động được tổng cộng 3.036 tỷ đồng để thực hiện xây dựng NTM, trong đó doanh nghiệp đóng góp 45 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 18 tỷ đồng, còn lại là ngân sách Nhà nước.

Giai đoạn này, Gia Nghĩa được đầu tư trên 165 km đường nhựa, bê tông trên các xã, với tổng số tiền hơn 143 tỷ đồng. Nhiều công trình phúc lợi xã hội khác như trường học, y tế, văn hóa, điện... ở khu vực nông thôn cũng được đầu tư, xây dựng. 

Kể từ năm 2020 đến nay, TP. Gia Nghĩa đã không còn hộ nghèo, chỉ còn 99 hộ thuộc diện cận nghèo, chiếm 0,53% trong tổng dân số trên địa bàn...

TP.Gia Nghĩa đang trên đà phát triển.

Chương trình xây dựng NTM đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Bộ mặt nông thôn ở các xã Đắk Nia, Đắk R’moan có nhiều khởi sắc, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Gia Nghĩa phát triển.

Với những kết quả đạt được, ngày 18/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 472/QĐ-TTg công nhận TP. Gia Nghĩa hoàn thành xây dựng NTM.

Gia Nghĩa trở thành đơn vị cấp huyện, thành phố đầu tiên của tỉnh Đắk Nông hoàn thành xây dựng NTM. Sau kết quả này, TP. Gia Nghĩa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cả 2 xã Đắk Nia, Đắk R’moan đều đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top