Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020 | 0:3

Bắc Giang: 50 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu

Mới đây, nhiều huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang công bố thêm 41 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, nâng mức thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu toàn tỉnh lên 50 thôn.

An Thượng (Yên Thế) là xã đầu tiên đạt xã chuẩn NTM nâng cao.

 

Theo đó, Hiệp Hòa, Lạng Giang công nhận 10 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; Việt Yên công nhận 6 thôn; Yên Dũng, Tân Yên công nhận 3 thôn; Lục Ngạn, Lục Nam công nhận 2 thôn; Yên Thế công nhận 1 thôn và TP Bắc Giang công nhận 4 thôn.

Giờ đây, ở các thôn kiểu mẫu, từ diện mạo đến cảnh quan thôn, xóm đã có sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt là các tuyến đường giao thông, khu vực trung tâm thôn đảm bảo xanh - sạch - đẹp, các thôn đều xây dựng được từ 1-2 tuyến đường hoa, cây xanh, tuyến đường bích họa. Khu trung tâm nhà văn hóa thôn được quan tâm đầu tư, chỉnh trang, rộng rãi, đã có sự chuyển biến rõ so với thời điểm trước khi thực hiện thôn nông thôn mới, khuôn viên nhà văn hóa thôn được chỉnh trang gọn gàng, các công trình vệ sinh được xây dựng đạt chuẩn.

Bên trong nhà văn hóa thôn được sắp xếp gọn gàng, có nội quy quy chế hoạt động, đủ các thiết chế văn hóa cơ bản đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; khu thể thao thôn của các thôn được cải tạo, nâng cấp, bố trí trồng cây xanh và bố trí dụng cụ luyện tập thể dục, thể thao cho người dân..., trở thành nơi sinh hoạt chung của người dân.

Đặc biệt, nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường nông thôn được nâng lên rõ rệt, tạo ra làng quê xanh - sạch - đẹp; các thôn duy trì ngày thứ bẩy, chủ nhật xanh, vận động người dân cùng nhau vệ sinh chung cổng ngõ, đường thôn và chăm sóc tuyến đường hoa. Rác thải của hộ gia đình được thu gom, đổ rác đúng nơi và thời gian quy định của thôn, không có tình trạng vứt rác thải ra nơi công cộng.

Giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, tình làng nghĩa xóm được tăng cường; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì tổ chức hoạt động thường xuyên (đánh bóng chuyền hơi, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ...) tại nhà văn hóa của thôn; các thôn đều có từ 2-3 câu lạc bộ (đội, nhóm) văn nghệ, thể thao hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo người tham gia.

Ban phát triển thôn hoạt động tích cực, nhiệt tình, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương với phương châm “Coi thôn là nhà”. Tỷ lệ người dân hài lòng về kết quả của các thôn đạt trên 90%, tạo ra mô hình mẫu, điểm tại các xã đã đạt chuẩn, khẳng định tính đúng đắn, phù hợp của việc triển khai thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến trong tháng 11/2020, các huyện thực hiện công nhận thêm 22 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, lũy kế 73 thôn.

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top