Bắc Ninh: Thi công 2,3km đường để đổi lấy 6ha đất nông nghiệp
Tỉnh Bắc Ninh phê duyệt “cơ chế” đối ứng (BT) 6ha đất nông nghiệp cho Công ty An Bình để thi công tuyến đường dài 2,3 km. Do chưa hoàn thành công tác đền bù đã bị cưỡng chế thu hồi, nhiều gười dân xã Yên Trung (Yên Phong) đệ đơn đòi quyền lợi.
Hàng chục hộ dân xã Yên Trung (Yên Phong - Bắc Ninh) gửi đơn tới cơ quan báo chí, bức xúc trước việc chính quyền tiến hành cưỡng chế thu hồi khoảng 6ha đất nông nghiệp khi chưa hoàn thành công tác đền bù. Được biết, nhà chức trách thu hồi đất nhằm để đối ứng cho Công ty An Bình thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng 2,3km đường trục xã Yên Trung theo hình thức BT.
Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 25/9/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 333/UBND-TNMT cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, kỹ thuật khu nhà ở hoàn trả vốn dự án nâng cấp, mở rộng đường trục xã Yên Trung theo hình thức BT.
Sau đó, ngày 28/9/2018, UBND huyện Yên Phong ra Quyết định số 7285/QĐ-UBND nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh.
Phản ứng trước việc thu hồi đất không thông qua đấu giá, bỏ qua nhiều thủ tục, hàng chục hộ dân ở xã Yên Trung nhất quyết không nhận tiền đền bù và gửi đơn cầu cứu khắp các cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương.
Được biết, khu 6ha đất nông nghiệp được chính quyền thu hồi giao cho Công ty An Bình nằm ven trục trung tâm xã Yên Trung. Mặt bằng đẹp và vị trí thuận lợi nên có giá trị giao dịch bất động sản cao.
Tại đây, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi từ các hộ dân hiện đã được Công ty An Bình san lấp, hoàn thiện hạ tầng, phân lô và rao bán với giá bình quân từ 1,5 đến 2 tỷ đồng/lô - 100m2.
Dư luận cho rằng, doanh nghiệp An Bình tiếp nhận quỹ đất lớn, sau đó phân lô rao bán nền giá cao, thu lợi không hề nhỏ. Phải chăng đây là giao dịch “hớ” của chính quyền?
Và Công ty An Bình là doanh nghiệp khá “quen thuộc” với cơ quan chức năng, chuyên trúng các gói thầu BT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ngoài việc được nhận thực hiện dự án trên, doanh nghiệp này còn để xảy ra “lùm xùm” ở một số dự án khác.
Để làm rõ nội dung người dân phản ánh về dự án BT nói trên, phóng viên sẽ trực tiếp liên hệ với UBND huyện Yên Phong, các đơn vị liên quan và tiếp tục thông tin tới bạn đọc./.
Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 22-VT/TU về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025.
Sáng 13/01, tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050. Về dự có Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, cùng đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa.
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo có điểm đầu tại nút giao với đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn (huyện Triệu Phong) và điểm cuối tại cửa khẩu Lao Bảo (huyện Hướng Hóa), chiều dài khoảng 56km.
Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.
Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.
Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.