Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 29 tháng 8 năm 2016 | 2:30

Bạch Lưu phấn đấu cán đích trong năm 2016

Là xã miền núi còn nhiều khó khăn song với sự quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân, sau hơn 5 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Bạch Lưu (Sông Lô - Vĩnh Phúc) đã đạt 15/19 tiêu chí và phấn đấu cán đích trong năm 2016.

Bạch Lưu gấp rút thi công đường giao thông nông thôn.

Bạch Lưu nằm ở phía Tây Bắc huyện Sông Lô, cách trung tâm huyện 13km, có tổng diện tích tự nhiên 626,38ha, dân số 3.110 nhân khẩu với 702 hộ, được phân chia thành 06 thôn. Khi triển khai XDNTM, Bạch Lưu mới đạt 5/19 tiêu chí. Là xã miền núi, địa bàn rộng, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, hệ thống hạ tầng chưa hoàn thiện.

Ông Nguyễn Văn Đang, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của của lãnh đạo từ tỉnh tới huyện và sự vào cuộc mạnh mẽ của các ban ngành đoàn thể trong huyện, kết hợp với sự đồng thuận nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân dân trong xã, sau hơn 5 năm thực hiện XDNTM,  Bạch Lưu hiện còn 4 tiêu chí chưa hoàn thành (cơ sở vật chất văn hóa, giao thông, môi trường và y tế). Diện mạo nông thôn mới đang dần hiện hữu. Thu nhập bình quân của xã đạt 18 triệu đồng/người/năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,1%. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi phải “chạy đua” với thời gian để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Khó khăn của xã hiện nay là hoàn thành hệ thống giao thông nông thôn: trục liên xã đã bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải 7,8km (100%), thôn 5km (78,1%), ngõ xóm 3km được cứng hóa (51,7%); nội đồng 1,5km (21,4%); để đạt chuẩn tiêu chí này, xã cần cứng hóa trên 20% đường giao thông nội đồng.. Về tiêu chí văn hóa, để đảm bảo về đích NTM, xã cần mở rộng trung tâm văn hóa với diện tích gần 4.000m2, hiện UBND xã đã lập, công khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định. Xã đang tiến hành xây dựng các hạng mục công trình y tế, khối lượng công việc đạt khoảng 80%; tính hết năm 2015, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của xã mới đạt 57%;  để đạt chuẩn tiêu chí y tế,  bên cạnh việc nâng cấp trạm y tế đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất, UBND xã đang triển khai đồng bộ các giải pháp vận động các hộ gia đình tự nguyện tham gia BHYT.  Về tiêu chí môi trường, Bạch Lưu đã thành lập được 1 Hợp tác xã vệ sinh môi trường, xây dựng được 1 bãi rác thải tập trung và 1 nghĩa trang cát táng tại khu vực Đồng Chằm; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đã đạt 82,60%;  để đạt chuẩn tiêu chí này, xã cần cải tạo, nâng cấp thêm 1 nghĩa trang và xây mới 3 km rãnh thoát nước thải có nắp đậy.

Để các công trình trên hoàn thành đúng kế hoạch, Bạch Lưu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư nguồn vốn kịp thời của cấp trên.

“Không chỉ có nhân dân đang sinh sống trong xã tích cực tham gia đóng góp, chương trình XDNTM còn được sự hỗ trợ, hưởng ứng mạnh mẽ từ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng như con em của địa phương xa quê hay đi làm xa nhà”, ông Đang cho biết thêm.

Xác định XDNTM là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nên phải xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ổn định, bền vững. Vì vậy, công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được xã Bạch Lưu  đặc biệt quan tâm, chú trọng. Xã đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi; ban hành cơ chế, chính sách tạo vốn vay ưu đãi để con em địa phương tham gia xuất khẩu lao động. Đến nay, nhiều giống cây trồng mới được đưa vào sản xuất, đã hình thành một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả cao như: Cà chua ghép trên gốc cà tím (6 -7ha), nuôi rắn với quy mô trên 200 hộ; nuôi nhím; nuôi lợn nái... Ngoài ra, bà con trong xã còn tận dụng lợi thế của địa phương có gần 5km sông để nuôi cá lồng, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như: Chế biến gỗ ván bóc, kinh doanh vật liệu xây dựng và phát triển vận tải thủy…

Với quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, cùng với  nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, tỉnh và huyện, từ các chương trình, dự án, doanh nghiệp…, tin rằng, Bạch Lưu sẽ cán đích NTM đúng lộ trình.

Văn Nhất

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top