Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 25 tháng 8 năm 2021 | 14:19

Bãi tập kết VLXD có dấu hiệu hoạt động không phép ở xã Mai Lâm: Cần xử lý nghiêm

Người dân địa phương phản ánh, dọc theo bờ sông Đuống, đoạn qua địa bàn xã Mai Lâm (Đông Anh - Hà Nội), đang tồn tại nhiều điểm tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) có dấu hiệu hoạt động không phép...

Điểm tập kết này còn “ngang nhiên” lấn chiếm hành lang đê điều, hành lang thoát lũ, gây bức xúc dư luận…

Tuy nhiên, không hiểu sao, chính quyền địa phương và ngành chức năng chưa vào cuộc kiểm tra, xử lý.

 

a1-copy.JPG
Bãi tập kết VLXD nằm ngay bờ sông Đuống tại xã Mai Lâm.

 Hoạt động không phép?

“Đã nhiều năm qua, tình trạng xuất hiện hàng loạt bến bãi tập kết cát sỏi, vật liệu xây dựng (VLXD) lấn chiếm hành lang đê điều, hành lang thoát lũ dọc theo tuyến đê sông Đuống, thuộc địa bàn xã Mai Lâm. Đặc biệt, tình trạng này ngày càng “bành trướng”, gây ảnh hưởng đến luồng tuyến, hành lang đê điều đoạn qua địa phương… Hầu hết các điểm tập kết đều tự phát, có dấu hiệu hoạt động không phép. Ngoài ra, nhiều nhà xưởng gần khu vực cầu Lộc Hà và Dốc Vân cũng vi phạm tương tự, chưa bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý”, ông P.N.T – người dân sinh sống trên địa bàn bức xúc cho biết.

Qua phản ánh, PV tìm hiểu và thấy hiện trạng tại khu vực tuyến đê sông Đuống, đoạn qua Dốc Vân và gần cầu Đuống có hàng loạt bãi tập kết VLXD, cát sỏi, được chất thành nhiều đống cao, nằm ngay sát bờ sông Đuống. Các máy xúc, tàu thuyền ra - vào hoạt động rầm rộ.

Ngoài ra, trên địa bàn xã Mai Lâm còn xuất hiện nhiều bãi đỗ xe và nhà xưởng hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Kho vật tư in Hà Nội của Công ty xuất - nhập khẩu ngành in, nhà xưởng của Công ty CP kinh doanh thép hình và hệ thống nhà xưởng sản xuất thép của Công ty CP Tiến Hà chiếm nhiều diện tích và sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Ông P.N.T cho biết thêm, nhiều bãi tập kết VLXD chạy dọc hệ thống bờ sông Đuống hoạt động nhiều năm nay gây ô nhiễm môi trường và vi phạm hành lang đê điều, hành lang thoát lũ sông Đuống. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp không có đầy đủ giấy tờ pháp lý nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, phá nát đường giao thông, không hiểu sao chính quyền không kiểm tra, xử lý.

Thông tin với báo chí về thực trạng này, ông Phạm Văn Hưng, Phó chủ tịch UBND xã Mai Lâm, cho rằng, những bãi tập kết VLXD nằm tại bờ sông Đuống thực tế có phép, những bãi đó chỉ là chỗ trung chuyển mà không được khai thác.

Tuy nhiên, ông Hưng cũng thừa nhận, hệ thống nhà xưởng tại khu Dốc Vân của Công ty xuất - nhập khẩu ngành in đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường, xã đang chờ kết luận kiểm tra cụ thể. Còn khu nhà xưởng sản xuất thép của Công ty cổ phần Lộc Hà, theo kế hoạch, sẽ phải di chuyển đi nơi khác.

Như vậy, có thể thấy những phản ánh của người dân về tình trạng bến bãi tập kết VLXD, lấn chiếm đê điều và hành lang thoát lũ sông Đuống là hoàn toàn có cơ sở. Không những vậy, việc để tồn tại những điểm tập kết VLXD nằm sát chân đê còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của đê sông Đuống trong mùa mưa lũ.

 

a2-copy.JPG
Bãi xe tại Kho vật tư in Hà Nội của Công ty xuất - nhập khẩu ngành in.

 Phải xử lý nghiêm

Theo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là vi phạm xây dựng công trình, đổ đất san lấp mặt bằng và tập kết, kinh doanh VLXD vi phạm chỉ giới đê điều.

Trong khi đó, việc xử lý các vi phạm theo quy định của Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai còn có hiện tượng né tránh, hiệu quả xử lý thấp. Các đơn vị liên quan thực hiện chưa tốt quy chế phối hợp xử lý vi phạm đê điều của UBND TP. Hà Nội.

Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Tuy nhiên, tỷ lệ các vụ việc đã được giải quyết còn rất thấp so với tổng số vụ vi phạm.

Hơn bao giờ hết, người dân xã Mai Lâm mong muốn UBND TP.Hà Nội, UBND huyện Đông Anh sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý những thông tin người dân phản ánh về hàng loạt bãi tập kết VLXD, hệ thống nhà xưởng hoạt động gây ô nhiễm môi trường; đồng thời xử lý thật nghiêm những tập thể, cá nhân vì “buông lỏng” quản lý, không kịp thời pháp hiện xử lý theo quy định, để sai phạm tồn tại nhiều năm, tránh “nhờn” luật. Và để xóa dần câu “tình hình vi phạm pháp luật về đê điều tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi...” trong các báo cáo của địa phương cũng như ngành chức năng.

 

 

Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
Top