Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 20 tháng 6 năm 2016 | 1:25

Bài toán khó trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Đông

Hà Đông là xã miền núi của huyện Hà Trung (Thanh Hóa), có hai thôn 135, địa hình phức tạp, dân số thưa nên việc xây dựng nông thôn mới đang là bài toán khó đối với chính quyền cũng như người dân nơi đây.

Thôn Kim Phát (Hà Đông) đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Để nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa xây dựng các tiêu chí NTM, Hà Đông đã làm tốt công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân  hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ đó tạo nên không khí thi đua lao động sáng tạo, phát triển kinh tế ở khắp nơi.

Công tác phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân luôn được Hà Đông quan tâm, coi đó là chiến lược lâu dài mà xã cần phải thực hiện. Ngoài việc xây dựng hạ tầng cơ sở, xã còn tiến hành “đổi điền, dồn thửa”, nâng cấp hệ thống kênh mương, sử dụng hiệu quả đập khe Tiên, mương tưới Vạn Đề và thực hiện hai dự án nạo vét kênh Hà Đông, nạo vét kênh tiêu chính... Về cơ bản, Hà Đông đã chủ động được nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu giống mùa vụ, sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 2.230 tấn.

Trong 5 năm qua, Hà Đông đã xây dựng được 13km đường giao thông nông thôn, 4 cây cầu vào các khu dân cư được xây mới, nhiều phòng học, trạm y tế, sân thể thao. Xây mới 180 ngôi nhà cho nhân dân và 350 công trình nước sạch-vệ sinh môi trường… với tổng nguồn vốn huy động đạt 93, 322 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Hà Đông, cho biết: Đến nay, xã đã đạt 14/18 NTM (tiêu chí chợ xã không phải thực hiện), 4 tiêu chí còn lại khó thực hiện do cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn xã còn thiếu, trụ sở UBND xã xuống cấp, thiếu phòng học, phòng chức năng cho các trường; nhiều tuyến đường liên thôn, xã chưa được bê-tông cứng hóa…Vì thế, ngoài hỗ trợ vốn đầu tư, rất mong các ban ngành quan tâm giúp xã tăng nguồn thu bằng cách tăng tỷ lệ phần trăm trích từ cấp quyền sử dụng đất; thống nhất phương thức thanh toán qua kho bạc để thuận lợi cho việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giảm phần chi phí không cần thiết...

Minh Thượng

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top