Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2016 | 1:43

Bảo Hưng: Phấn đấu cán đích trong năm 2016

Mỗi nhiệm vụ, công việc luôn có thời gian và mốc thời gian để thực hiện, để phấn đấu hoàn thành. Trong xây dựng nông thôn mới, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng (Trấn Yên - Yên Bái) cũng đang tập trung mọi nguồn lực để cán đích nông thôn mới trong năm 2016.

Một góc xã Bảo Hưng hôm nay.

Bảo Hưng đang sẵn sàng

Là xã nằm ở vùng thấp của huyện Trấn Yên, Bảo Hưng có tổng diện tích tự nhiên  1.022,36 ha; gồm  8 thôn, dân số 2.836 khẩu (806 hộ), dân tộc Kinh chiếm trên 96%; trên địa bàn hiện có 178 hộ theo đạo Thiên chúa giáo. Kết thúc năm 2015, thu nhập bình quân của xã đạt trên 18 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%. Trong xây dựng nông thôn mới, Bảo Hưng đã đạt 14/19 tiêu chí (bao gồm cả tiêu chí chợ nông thôn), các tiêu chí còn lại cũng gần đạt so với quy định đề ra.

Khi nhận được kế hoạch của huyện về việc đưa Bảo Hưng cán đích nông thôn mới trong năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng đã và đang khẩn trương xây dựng các hạng mục còn thiếu để hoàn thành 5 tiêu chí còn lại. Với tiêu chí thủy lợi, xã chỉ phấn đấu kiên cố hóa thêm 1,1km kênh mương là đạt; tiêu chí cơ sở vật chất nhà văn hóa cũng đã gần đạt yêu cầu, hiện 8/8 thôn đã có nhà văn hóa, trong đó nhà văn hóa thôn Ngòi Đong và Đồng Quýt đã đạt tiêu chuẩn. Riêng nhà văn hóa xã đang đề nghị cấp trên bổ sung kinh phí để nâng cấp từ hội trường hiện có của xã. Tiêu chí bưu điện  cũng gần đạt bởi có tới 7/8 thôn đã lắp đặt hạ tầng internet cáp quang và dịch vụ 3G; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 64%, chỉ còn nâng cấp trạm y tế và nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm lên trên 70% là đạt tiêu chí về y tế. Đối với tiêu chí môi trường, Bảo Hưng đã có trên 88% người dân dùng nước hợp vệ sinh, có trên 68% nhà tiêu, nhà tắm của các hộ gia đình đạt yêu cầu, xã đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh xóm ngõ, xây dựng bể thu gom rác thải, chỉnh trang và xây dựng các quy chế quản lý nghĩa trang nhân dân.

Cần thêm sự giúp đỡ

Ông Nguyễn Xuân Cầu, Chủ tịch UBND xã Bảo Hưng cho biết: Tuy kinh tế của nhân dân những năm gần đây đã có nhiều khởi sắc nhưng đại đa số người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn bởi thu nhập của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp; đất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, mặt bằng bị chia cắt bởi nhiều khe suối, giao thông đi lại khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát triển kinh tế. Mặc dù vậy, ngay sau khi nhận được kế hoạch đưa xã nhà về đích nông thôn mới trong năm 2016, chúng tôi đã tiến hành tự đánh giá và rà soát đầy đủ, đối chiếu với bộ tiêu chí xem đã đạt đến đâu, những tiêu chí nào chưa đạt và cần phải triển khai thêm những gì,... Tới nay, Bảo Hưng đang tiến gần sát đích nông thôn mới nhưng còn một số hạng mục cần phải triển khai một cách cấp thiết như việc nâng cấp nhà văn hóa xã, mở rộng sân thể thao, nâng cấp 2 dãy nhà cấp 4 của trạm y tế xây từ những năm 1978 đã xuống cấp,... Về vấn đề này, chúng tôi rất cần tới sự giúp đỡ khẩn trương về kinh phí của cấp trên để có đủ nguồn lực hoàn thiện các công trình.

Có lẽ, những trăn trở của ông Cầu là hoàn toàn hợp lý, bởi kinh tế của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, thời gian để Bảo Hưng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới không còn nhiều. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Trấn Yên nói riêng nên có sự trợ giúp khẩn trương về mặt kinh phí cũng như sớm hướng dẫn xây dựng hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn... Có như vậy, Bảo Hưng mới cán đích theo đúng kế hoạch đặt ra.

Vỵ Hoàng-Đình Hợi

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top