Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019 | 22:11

Bắt 5 đối tượng vận chuyển 120 bánh heroin tại Thái Nguyên

Mới đây, tại xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên), Phòng CSĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục CSĐTTP về Ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang 3 đối tượng thu giữ 120 bánh heroin.

các-đối-tượng-cùng-tang-vật-vụ-án-cong-an-nhan-dân.jpg
Các đối tượng cùng tang vật vụ án (ảnh CAND)
 

Khoảng tháng 7/2019, Phòng CSĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia được tập kết từ Lào vận chuyển qua Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Đặc biệt, các đối tượng có sự tham gia của người nước ngoài.

Công an Nghệ An chỉ đạo tập trung điều tra đánh án. Ngày 6/8, Ban Chuyên án nhận được thông tin các đối tượng sẽ vận chuyển một số “hàng” lớn từ Lào ra phía Bắc (Việt Nam). Hàng trăm CBCS của Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Cục ĐTTP về Ma túy (Bộ Công An) và Công an tỉnh Thái Nguyên tập trung mật phục vây bắt.

Khoảng 18h ngày 7/8, khi xe của các đối tượng di chuyển đến Km 73 700 đường Thái Nguyên - Chợ Mới, thuộc khu vực xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Vừ A Thái, SN 1980, Vừ A Sò, SN 1997, cùng trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biện, tỉnh Điện Biện và Neng Vavue Nordouda, SN 1984, người Lào.

Qua kiểm tra, phát hiện trong xe vận chuyển 120 bánh heroin được giấu dưới tấm lót của sàn xe, tổ công tác phải dùng kéo rạch các tấm lót mới lấy được hết số ma túy trên.

Mở rộng điều tra, Công an tiếp tục bắt giữ hai đối tượng gồm: Đào Văn Kính, SN 1977, trú tại thị trấn Pắc Miều, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng và Lý Văn Dinh, SN 1980, trú tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên khi hai đối tượng đang ở tại một khách sạn trên địa bàn TP Thái Nguyên.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định

 

Sơn La: Bắt giữ đối tượng tàng trữ 11 bánh heroin

Ngày 7/8, tại bản Hải Sơn, xã Chiềng Khoong (Sông Mã, Sơn La), Công an huyện Sông Mã phối hợp với Công an xã Chiềng Khoong bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Ty, trú tại bản Hải Sơn, xã Chiềng Khoong đang có hành vi chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy.

đối-tượng-nguyễn-văn-ty-cùng-tang-vật.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Ty cùng tang vật (Ảnh VOV)
 

Tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện, tịch thu 11 bánh heroin, nghi là heroin có trọng lượng khoảng 3,8 kg. Tại cơ quan điều tra, Ty khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

 

* Trước đó, tại khu vực bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài (Yên Châu, Sơn La), Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án 031A, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam, bắt giữ đối tượng Vang Va Cha (sinh năm 1993, trú tại bản Phôn Thoong, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, Lào).

Tang vật thu giữ được gồm 23.000 viên ma túy tổng hợp (khoảng 5,1 kg), 01 xe máy, 02 điện thoại di động. Quá trình đấu tranh chuyên án bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

đối-tượng-vang-cha-va-cùng-tang-vật.jpg
Đối tượng Vang Cha Va cùng tang vật
 

Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc đang phối hợp với lực lượng chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Quảnh Ngãi: Bắt đối tượng vận chuyển, tàng trữ hơn 70kg chất nổ

Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan chức năng vừa bắt vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép số lượng lớn chất nổ tại địa bàn xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, trong lúc tuần tra tại địa bàn nói trên các lực lượng nói trên đã bắt quả tang ông Võ Duy Hải (40 tuổi, trú tại thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) đang sử dụng xe máy vận chuyển trái phép 4,5 kg chất nổ.

bđbp-quảng-ngãi-kiểm-đếm-tang-vật-ảnh-văn-tánh.jpg
BĐBP Quảng Ngãi kiểm đếm tang vật (Ảnh: Văn Tánh)
 

Tiến hành khám xét nơi ở của gia đình ông Hải, các lực lượng phát hiện, thu giữ 4 bao tải chứa 72 kg chất nổ và 14 m dây cháy chậm.

Tổng số lượng chất nổ do ông Hải vận chuyển và tàng trữ trái phép là 76,5 kg. Ông Hải khai nhận toàn bộ số tang vật phạm pháp của mình.

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top