Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 3 tháng 5 năm 2018 | 14:7

Bắt cựu sinh viên Bách khoa trồng cần sa, truyền đạo trái phép

Lực lượng công an TP. Hải Phòng vừa bắt giữ một cựu sinh viên Bách Khoa trồng cả vườn cần sa, lập nhóm truyền đạo trái phép Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 2/5, lực lượng chức năng, Công an TP. Hải Phòng phối hợp với Công an quận Hồng Bàng bất ngờ ập vào căn nhà số 17/347 đường Hùng Vương (quận Hồng Bàng) bắt quả tang đối tượng Đ.X.H (SN 1989) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

 cựu sinh viên đại học Bách khoa trồng cần sa, truyền đạo trái phép “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”Đối tượng H. bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy

 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của H. và thu giữ tại tầng 2 của ngôi nhà 1 bình thủy tinh chứa thảo mộc khô nghi là cần sa, 1 xi lanh chứa cao nhựa màu đen nghi là nhựa cần sa, 1 túi ny lon chứa hạt giống thảo mộc nghi là hạt giống cần sa. Khám xét ngoài vườn, phát hiện 859 cây thảo mộc nghi là cần sa.


Với thủ đoạn tinh vi, H. đã trồng cây có chứa chất ma túy xen lẫn nhiều loại cây khác trong vườn nhà. Tất cả kế hoạch đều được thực hiện với quy trình khép kín từ khâu gieo hạt, ươm trồng, chăm sóc, thu hoạch tới khâu chiết xuất tinh dầu. 

cựu sinh viên Bách Khoa trồng cả vườn cần sa
Vườn cần sa của H. bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngoài ra, H. còn khai nhận đã tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời do Đ.T.T (SN 1990, trú tại 35/114 Bạch Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) trực tiếp truyền đạo cho H. Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng còn thu thập được những tài liệu liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời do N.P.M (người yêu của H) gửi tại nhà H.


Tại thời điểm kiểm tra, H. khai nhận mỗi lần phê ma túy, H. lại lôi kéo nhiều người lạ đến nhà để sinh hoạt tôn giáo, truyền đạo trái phép.


Được biết, H. đã từng học tại Đại học Bách Khoa, hiện chưa có việc làm ổn định. Lợi dụng nơi ở nằm gần khu vực nghĩa trang ít người qua lại, xung quanh đều là người thân, họ hàng nên H. đã dễ dàng che mắt người dân địa phương và lực lượng chức năng.


Vụ việc đang được Công an quận Hồng Bàng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Đ.X.H cùng các đối tượng liên quan.

 

Ngọc Phượng
Ý kiến bạn đọc
Top