Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 26 tháng 12 năm 2018 | 22:28

Bắt nhiều vụ buôn bán thuốc lá, pháo lậu

Càng vào những ngày gần Tết Nguyên đán 2019 tình trạng vận chuyển, buôn bán pháo, thuốc lá lậu đang có diễn biến phức tạp.

số-thuốc-lá-bị-tạm-giữ-ctv.jpg 

Buôn lậu thuốc lá có diễn biến phức tạp

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, vào khoảng 2h ngày 23/12, Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế và chức vụ Công an TP. Huế (Thừa Thiên - Huế) phát hiện xe đầu kéo BKS 61C- 270.45 kéo theo rơ mooc BKS 61R-02344 có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bên trong thùng xe rơ mooc chở 1.500 cây thuốc lá Jet (tương đương 15.000 gói) không có hóa đơn chứng từ.

Tại cơ quan công an, tài xế khai tối ngày 22/12, có một người (không rõ lai lịch) thuê chuyển số thuốc lá nói trên từ tỉnh Quảng Trị vào miền Nam với số tiền công 6 triệu đồng. Khi vận chuyển đến địa phận TP. Huế thì bị phát hiện.

Khoảng 23h đêm 23/12, lực lượng phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị chặn giữ xe container BKS 29C-289.85 do Trần Minh trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, điều khiển lưu thông trên QL1A (đoạn qua H. Gio Linh, Quảng Trị) vận chuyển số lượng lớn thuốc lá lậu.

phát-hiện-5000-bao-thuốc-lá-lậu-được-vận-chuyển-từ-quảng-trị-vào-phía-nam-nguoitieudung.jpg
Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị bắt hơn 40.000 gói thuốc lá ngoại (ảnh: nguoitieudung)
 

Tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an phát hiện trên ca-bin và phía sau thùng xe container hơn 40.000 gói thuốc lá ngoại hiệu Jet và 555 nhưng lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan về thuốc lá trên..

Trong khi đó, tối 24/12, tổ CSGT (Phòng CSGT Bình Định - Công an tỉnh Bình Định) đang tuần tra trên QL19 thuộc xã Tây Thuận, Tây Sơn thì phát hiện xe ô tô mang BKS 81A-007.08 đi từ Gia Lai - Bình Định có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Qua kiểm tra, trên xe ô tô có chứa các thùng giấy bên trong có 17.000 gói thuốc lá ngoại. Tại thời điểm kiểm tra, 2 người trên xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên bỏ chạy. Không lâu sau lực lượng công an huyện Tây Sơn bắt được 2 đối tượng đưa về trụ sở xử lý theo quy định.

Chiều 25.12, lực lượng chống buôn lậu Công an TP.Long Xuyên (An Giang) phối hợp với CSGT kiểm tra xe Toyota 4 chỗ chạy trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc P.Mỹ Bình.

Khi kiểm tra tài xế Nguyễn Ngọc Đức ngụ tại Sóc Trăng đã không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc 3.000 gói thuốc lá đang để trong xe.

Làm việc với công an, Đức khai dùng xe cá nhân đi qua khu vực biên giới mua số thuốc lá để chở về TP.Sóc Trăng để bán kiếm lời, khi đến Long Xuyên thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bắt nhiều vụ pháo lậu

Vào khoảng 20 giờ ngày 24/12, Đội đặc nhiệm phòng phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y trong quá tình tuần tra tại khu vực Km số 0 đường tuần tra biên giới, phát hiện 8 đối tượng đang cõng trên lưng 1 bao tải.

Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã vứt lại bao tải và bỏ chạy. Tổ tuần tra truy đuổi và bắt giữ đối tượng Lê Đức Anh (34 tuổi) ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, kiểm tra bao tải lực lượng chức năng phát hiện hơn 300 kg pháo.

2-nghi-can-tại-cơ-quan-điều-tra-bình-định.jpg2 đối tượng tại cơ quan điều tra Bình Định 

 

Khoảng 30 phút sau, tại Km số 2 đường tuần tra biên giới, Tổ tuần tra tiếp tục phát hiện, bắt 2 đối tượng đang vận chuyển 50 hộp pháo, trọng lượng 77 kg từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Ngày sau khi sự việc xảy ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã lập biên bản, giao người phạm giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong ngày 24/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại địa bàn thôn Bản Róoc, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng Bạch Văn Chung (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và Lăng Văn Phong (huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) khi đang vận chuyển 2 thùng pháo, loại 36 quả/giàn với tổng trọng lượng 96 kg.

Tại cơ quan Chung khai nhận đã mua số pháo trên từ một người Trung Quốc tại khu vực đường mòn biên giới với giá 5 triệu đồng, rồi rủ Lăng Văn Phong cùng vận chuyển số pháo trên về quê tiêu thụ.

Trước đó, ngày 22/12, tại xóm 7, xã Thanh Văn, (Thanh Chương, Nghệ An), Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp cùng với các cơ quan chức năng bắt giữ 4 đối tượng đang vận chuyển trái phép 64,2 kg pháo các loại. Ngày sau đó, các đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an huyện Thanh Chương để điều tra làm rõ theo quy định.

 

thái-và-thịnh-cùng-1-tạ-pháo-bị-công-an-huyện-thanh-chương-bắt-giữ-báo-nghệ-an.jpg
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an (Báo Nghệ An)

Qua các vụ việc trên có thể thấy, càng vào những ngày cận Tết Nguyên đán tình trạng buôn thuốc lá, pháo lậu càng có hướng phức. Để ngăn chặn tình trạng này các cơ quan chức năng đã sử dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn, xử lý nhằm hạn chế đến mức thấp nhấp tình trạng buôn lậu có thể xảy ra.

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top