Bắt tạm giam 2 cán bộ ở Lạng Sơn vì trình ký chuyển đổi hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp
Thẩm định và trình ký, chuyển đổi hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp không đúng quy hoạch tại KĐTM Mai Pha, 2 cán bộ ở Lạng Sơn bị bắt tạm giam.
Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn, những người bị bắt tạm giam gồm: Lại Thị Vân (nguyên Trưởng phòng) và Nguyễn Trung Kiên (cựu chuyên viên) của Phòng TN&MT TP Lạng Sơn để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Trước thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam, những người trên đã chuyển công tác đến Sở TN&MT và Thanh tra tỉnh Lạng Sơn.
Trước đó, ngày 12/9, Cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 bị can Lại Thị Vân và Nguyễn Trung Kiên. Hai bị can này được xác định có liên quan các sai phạm tại dự án Khu đô thị mới Mai Pha, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong các năm 2015, 2016, UBND TP Lạng Sơn ban hành các quyết định cho phép các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất đối với 60 thửa đất, với tổng diện tích gần 15.000m2 không đúng quy định.
Lại Thị Vân thời điểm đó là Trưởng phòng Phòng TN&MT TP Lạng Sơn đã ký các tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 23 thửa đất ngoài dự án Khu đô thị Mai Pha và 29 thửa đất trong khu vực dự án.
Tổng số diện tích mà Lại Thị Vân đã ký đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng là hơn 13.000m2. Tuy nhiên tất cả các thửa đất này đều được đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của TP Lạng Sơn.
Nguyễn Trung Kiên là người trực tiếp thẩm định các hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, xác nhận các thửa đất đủ điều kiện để chuyển đổi với tổng diện tích gần 12.000m2. Các thửa đất này cũng được xác định đã chuyển đổi mục đích sử dụng không đúng quy định.
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm liên quan.
Trước đó, báo chí thông tin, theo quy định hiện hành, việc chuyển đổi từ 10ha đất lúa trở lên phải có ý kiến của Chính phủ. Tuy nhiên, trong khi tổng diện tích đất lúa bị thu hồi, chuyển đổi trong dự án này là 18,39ha, nhưng cơ quan liên quan đã tham mưu HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành nghị quyết thông qua dự án chỉ với 8,38ha đất lúa.
Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. Theo đó, nhà đầu tư là Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty TNHH Hà Sơn. Tổng Diện tích lập quy hoạch là 91,73ha; Dân số 16.313 người.
Tuy nhiên, trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án này, nhiều hộ dân không đồng thuận, chỉ có 47/603 hộ dân đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã có buổi tiếp đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng và chỉ đạo tạm dựng việc giải phóng mặt bằng, tạm dừng thực hiện dự án; đồng thời giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến dự án, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; rà soát lại toàn bộ cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư... theo hướng vận dụng tối đa bảo đảm có lợi cho người dân trên cơ sở quy định của pháp luật (sau khi rà soát xong, công khai cho người dân được biết).
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.