Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 7 tháng 11 năm 2021 | 22:25

Buôn bán hàng cấm, hàng lậu có xu hướng gia tăng dịp cuối năm

Trong thời gian ngắn lực lượng chức năng liên tiếp bắt nhiều vụ buôn bán hàng cấm, hàng lậu với số lượng lớn, trong đó nổi lên là chất ma tuý và đường cát. Cuối năm lợi dụng nhu cầu sử dụng hàng hoá tăng, nhiều đối tượng bất chấp các thủ đoạn để buôn lậu.

Lai Châu thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp

Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp. Theo đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 4/11, tại khu vực Km43, trên Quốc lộ 4H, thuộc địa phận bản Trung Chải, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) đang trên đường làm nhiệm vụ thì phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.

 

 Đối tượng Thào A Dao tại Cơ quan Công an, (Ảnh: TTXVN).

 

Tổ công tác đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng nhóm đối tượng bỏ chạy, tổ công tác đã kịp khống chế và bắt được Thào A Dao, dân tộc Mông thường trú tại bản Huổi Sái Lương, xã Quảng Lâm (Mường Nhé, Điện Biên). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, một xe máy và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Thào A Dao khai số ma tuý trên mua của người trong làng (chưa rõ tên) với số tiền 150 triệu đồng để vận chuyển từ Mường Nhé sang xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn tiêu thụ. Khi đang giao dịch mua bán thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ đối tượng và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Ngày 5/11, Công an tỉnh Lai Châu đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá chuyên án này.

Bắc Ninh bắt hơn 2 kg ma tuý các loại

Vào khoảng 22 giờ ngày 2/11, tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Gia Bình phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng gồm Vũ Tùng Dương (43 tuổi, trú tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình) và Hà Xuân Trường (18 tuổi, trú tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

 

 Hai đối tượng tại cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh.

 

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 5 bánh hêroin có tổng trọng lượng trên 1,5 kg và 6.000 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 552 gam. Tổng trọng lượng hơn 2 kg. Theo cơ quan công an, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, nhà của Dương có nhiều lớp cửa sắt kiên cố, xung quanh có lắp đặt hệ thống camera dày đặc. Đặc biệt, các đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại liên lạc để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an. Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nam Định thu giữ số lượng lớn ma túy

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nam Định) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Cục Hải quan Hà Nam Ninh bắt hai đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, sáng 2/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình (53 tuổi, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) thuê taxi vận chuyển trái phép các loại ma túy trên Quốc lộ 10, thuộc địa bàn xã Yên Tiến, huyện Ý Yên (Nam Định). Cùng đi trên xe còn có Vũ Thế Ngôn (42 tuổi, cùng trú tại huyện Giao Thủy).

 

 Công an tỉnh Nam Định bắt giữ 10.000 viên hồng phiến và nhiều loại ma tuý khác, (Ảnh: Tienphong).

 

Lực lượng chức năng khám xét tại chỗ phát hiện, thu giữ 3 bánh heroin, 4 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 10.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 2 kg thuốc phiện và 18 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ tại nhà Bình 600 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 50 gam heroin, 10 gam ma túy tổng hợp dạng đá và trên 1,3 tỷ đồng. 

Hiện, Công an tỉnh Nam Định đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

An Giang phát hiện gần 10 tấn đường cát nghi nhập lậu

Mới đây, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa kiểm tra đột xuất kho hàng trên khu vực biên giới huyện An Phú, phát hiện tạm giữ gần 10 tấn đường cát Thái Lan vẫn còn nguyên bao bì, nhãn mác nước ngoài nghi vấn nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Kho hàng nói trên tại ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, do ông Phan Thanh Toàn, 24 tuổi, trú tại ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 191 bao đường cát (loại 50kg/bao) xuất xứ nước ngoài, không nhãn phụ kèm theo. Tổng trọng lượng 9.550kg.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Toàn không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định và không xuất trình được hóa đơn hợp pháp, chứng minh nguồn gốc xuất xứ số đường cát trên. Công an huyện An Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ toàn bộ số đường cát trên để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

 

 Lực lượng chức năng tỉnh Long An kiểm tra số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu.

 

Ở một diễn biến khác, liên quan tới vụ buôn lậu 100 tấn đường cát trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Bùi Quốc Việt (SN 1973, ngụ TP.Châu Đốc) là cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang về hành vi buôn lậu.

Trước đó, trên đoạn sông thuộc khu vực xã Quốc Thái, huyện An Phú, lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang Lê Toàn Trung (SN 1986) cùng vợ Nguyễn Thúy Oanh (SN 1989, cùng ngụ xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) điều khiển ghe số hiệu CT-07612 vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trung và Oanh về hành vi buôn lậu. Mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Văn Sỉ (SN 1972, ngụ xã Quốc Thái) và Nguyễn Hồng Cường (SN 1981, ngụ quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) về hành vi buôn lậu.

Quảng Trị tạm giữ 3.000 kg đường kính ngoại nhập lậu

Vào khoảng 16 giờ 15 phút, ngày 05/11/2021, trong lúc đang thi hành nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu tại khu vực nghĩa trang khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Đội Kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phát hiện nhóm đối tượng nam giới điều khiển xe mô tôvận chuyển và tập kết hàng hóa có nguồn gốc nước ngoài (nghi là hàng hóa nhập lậu) liền triển khai lực lượng ngăn chặn, bắt giữ.

 

 Đội Kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị tạm giữ 3.000 kg đường kính ngoại nhập lậu.

 

Khi phát hiện lực lượng chức năng, lợi dụng địa hình phức tạp, có nhiều đường giao cắt và lầy lội, các đối tượng trên đã vứt bỏ lại hiện trường nhiều bao tải màu trắng, trong có chứa hàng rồi điều khiển xe mô tô chạy thoát theo nhiều hướng khác nhau. Khi kiểm tra, lực lượng hải quan thu giữ 60 bao tải (loại 50 kg/bao) đường kính trắng, do Thái Lan sản xuất, tổng trọng lượng 3.000 kg, chưa xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp.

Đội Kiểm soát hải quan lập biên bản vi phạm hành chính trong trường hợp không xác định được người vi phạm, ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm và đang xác minh làm rõ chủ sở hữu số hàng hóa vi phạm nêu trênđể xử lý theo quy định của pháp luật.

Long An thu giữ hơn 28.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Ngày 6/11, Công an tỉnh Long An cho biết, vừa triệt xóa tụ điểm tập kết thuốc lá ngoại nhập lậu qui mô lớn trên địa bàn, thu giữ hơn 28.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Long An về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả những tháng cuối năm 2021, đơn vị đã triệt xóa tụ điểm tập kết thuốc lá điếu nhập lậu tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), bắt giữ 11 đối tượng có liên quan. Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 28.060 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, 5 xe ô tô. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.

Qua các vụ việc nói trên cho thấy, tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả chưa bao giờ hạ nhiệt. Đặc biệt, hàng năm gần đến Tết Nguyên đán nhu cầu hàng hoá tăng cao, lợi dụng tình trạng này các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để buôn lậu hòng trục lợi bất chính. Để đảm bảo chất lượng hàng hoá, bảo vệ hàng hoá có nguồn gốc rõ ràng, vảo vệ người tiêu dùng... thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top