Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 1 năm 2019 | 14:36

Cán Khê hướng tới NTM kiểu mẫu

Cán Khê (Như Thanh) là xã 135 đầu tiên đạt chuẩn NTM, được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Thanh Hóa, và đang phấn đấu hoàn thành XDNTM kiểu mẫu vào năm 2020.

tr14t.jpg
Người dân Cán Khê thu hoạch riềng.

 

Vượt qua gian khó

Đến Cán Khê vào ngày cuối năm, hiện hữu trước mắt chúng tôi là cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, màu xanh bạt ngàn của đồng ruộng với những thửa ruộng trồng cây nghệ, riềng, mía… Xa xa là thôn, xóm với hầu hết những ngôi nhà mái bằng khang trang, đẹp đẽ, đường thôn được nhựa hóa, bê tông hóa, hai bên đường trăm hoa đua nở khoe sắc.

Khu trung tâm xã nhộn nhịp, sầm uất bởi nhiều dịch vụ thương mại phát triển như: sửa chữa ô tô, xe máy, đồ điện tử, điện gia dụng, tạp hóa, đồ gỗ mỹ nghệ, vận tải hàng hóa, xăng dầu...

Trước những điều mắt thấy, mấy ai nghĩ tới Cán Khê trước đây từng là xã nghèo đặc biệt khó khăn thuộc vùng 135, sản xuất nông nghiệp manh mún, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp chậm phát triển, hạ tầng chưa hoàn thiện…, bình quân thu nhập đầu người ở mức 10 triệu đồng/năm, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo ở mức 52,8% (năm 2011).

Gặp ông Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch UBND xã, qua trao đổi, chúng tôi được biết: Khi bắt tay XDNTM, qua rà soát, xã chỉ đạt 5/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại chỉ đạt 40-60%... Vượt lên mọi khó khăn, xuyên suốt thời gian là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tỉnh, huyện, sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Ban chỉ đạo NTM xã, các đoàn thể và trên hết là sự đồng thuận của người dân đóng góp sức người, sức của XDNTM. Do vậy, xã đã về đích NTM năm 2017, sớm hơn lộ trình 1 năm.

Chương trình XDNTM đã thực sự phát huy hiệu quả, nhờ có hướng đi, đầu tư “đúng và trúng”, mà nay thu nhập bình quân đầu người ở xã ước đạt 26,4 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo xét theo đa chiều giảm chỉ còn 6,6%; nhiều mô hình kinh tế mới ra đời mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập của người dân.

Hoàn thành XDNTM kiểu mẫu vào năm 2020

Cán Khê XDNTM theo lộ trình cụ thể, chú trọng công tác tuyên truyền, thực hiện theo quy chế dân chủ. “Chương trình XDNTM thực sự có sức lan tỏa bền vững, cán đích NTM là nền tảng, tạo tiền đề để Cán Khê tiếp tục phấn đấu hoàn thành NTM kiểu mẫu vào năm 2020”, ông Lương nói.

 

tr14ta.jpg
Giao thông liên thôn được bê tông hóa, có hệ thống chiếu sáng, trăm hoa đua sắc.

 

Để đạt được mục tiêu, xã tích cực thực hiện các phong trào thi đua với sự quyết tâm cao, trong đó Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên là lực lượng xung kích, đi đầu.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh. Với phương châm: “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, công tác vệ sinh môi trường đã đi vào nề nếp, rác thải tập trung ở khu sinh hoạt, khu sản xuất được thu gom, xử lý đều đặn, triệt để; những công trình đường hoa gắn liền hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước tiếp tục được mở rộng; công tác bảo tồn, bảo toàn các di tích lịch sử, bản sắc văn hóa địa phương được nâng cao chất lượng; hệ thống chính trị luôn ổn định, an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo…

Xác định phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, xã đã chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể làm nòng cốt trong phát triển kinh tế gia trại, cải tạo vườn tạp, cùng giúp nhau làm giàu; các giống cây trồng-vật nuôi mới được đưa vào sản xuất, kết hợp với ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đã cho năng suất, chất lượng cao, trở thành thương phẩm như: ngô ngọt, ớt xuất khẩu, nghệ vàng, riềng, luồng, keo, mía… Đồng thời hỗ trợ người dân vay vốn nhằm giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo.

Năm mới 2019, Cán Khê còn nhiều dự định khác như: đẩy mạnh hơn nữa công tác xuất khẩu lao động, triển khai các khu vườn mẫu trồng cây ăn quả có múi, xây dựng khu du lịch cộng đồng… Chúc cho địa phương sớm hoàn thành thắng lợi những mục tiêu tiếp theo trên chặng đường XDNMT kiểu mẫu.

 

 

 

Kiều Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top