Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2016 | 2:33

Chú trọng phát triển kinh tế: Yên Trung nâng chất NTM

Với thành tựu kinh tế - xã hội đạt được, năm 2016, UBND xã Yên Trung (Yên Phong - Bắc Ninh) đặt ra mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ trên mọi phương diện để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Trường THCS xã Yên Trung.

Ông Nguyễn Văn Huynh, Chủ tịch UBND xã Yên Trung, cho biết: Phát huy thành tựu đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ xã đặt ra mục tiêu tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Toàn xã có 245 máy cày, 50 máy xay xát, 40 máy tuốt lúa liên hoàn, 2 máy gặt đập liên hợp, góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, giải phóng sức lao động cho nông dân, tăng giá trị sản xuất. Trên địa bàn xã hiện có 170 xưởng sản xuất đồ gỗ, 610 hộ kinh doanh dịch vụ, 784 hộ kinh doanh nhà trọ…, góp phần giải quyết việc làm cho phần lớn lao động địa phương.  

Thực hiện chương trình XDNTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Trung xác định đây là nhiệm vụ, trách nhiệm rất nặng nề và quyết tâm hoàn thành trong giai đoạn 2011 - 2015. Từ xuất phát điểm là xã văn hóa nên việc XDNTM của Yên Trung có nhiều thuận lợi như: Cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục được đầu tư trong nhiều năm trước và đã phát huy hiệu quả. Dù vậy, khi triển khai XDNTM, xã gặp không ít khó khăn, bởi đây là chương trình còn khá mới mẻ đối với  cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân, đồng thời xã lại trực tiếp phụ trách việc quy hoạch, lập đề án nên gặp khá nhiều bỡ ngỡ.

Trong những ngày đầu triển khai XDNTM, các ban ngành, đoàn thể của xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của chương trình, tạo sự đồng thuận, từ đó tổ chức thực hiện. Qua thời gian, người dân trong xã dần hiểu được những lợi ích từ các công trình, cơ sở vật chất, giao thông,... là để phục vụ cho chính mình và con cháu mai sau.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Huynh.

Xác định mục tiêu của chương trình XDNTM là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giúp bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, Đảng bộ, chính quyền xã tập trung chỉ đạo vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác. Xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả như: chuyển đổi đồng trũng sang nuôi thả cá, trồng trọt và chăn nuôi kết hợp tại HTX Dịch vụ nông nghiệp thôn Lương Tân. Hội Nông dân với phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Hội Phụ nữ có mô hình phụ nữ tiết kiệm, tăng gia sản xuất và góp vốn xoay vòng…

Có thể nói, trong 5 năm triển khai chương trình XDNTM, nhờ có sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân được phát huy nên kinh tế xã Yên Trung ngày một phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Tình hình chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đây chính là nhân tố quan trọng, là động lực mạnh mẽ để Yên Trung quyết thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Năm 2015, xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Phát huy những thành quả đã đạt được, 6 tháng đầu năm 2016, chính quyền và nhân dân Yên Trung tiếp tục thực hiện các hạng mục công trình: phối hợp khởi công đường từ ngã tư Ấp Đồn đến đoạn nối đường 295, phối hợp khởi công nâng cấp tu sửa đường Ngô Xá - Phù Cầm. Hoàn thiện công trình xây dựng 6 phòng học Trường Tiểu học số 1, 6 phòng học  trường mầm non và nhà hiệu bộ đa năng Trường THCS, đường giao thông các thôn Lương Tân, Trung Lạc và Thân Thượng.

Từ năm 2011 - 2015, Yên Trung huy động nhiều nguồn lực để XDNTM với tổng kinh phí đã thực hiện 181.539 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 22.832 triệu đồng (chiếm 13%), ngân sách xã 12.542 triệu đồng (7%), nhân dân đóng góp 146.165 triệu đồng (81%). 

Nguyễn Sơn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top