Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2022 | 18:5

Công ty TNHH Thuận Vũ gây ô nhiễm môi trường, người dân cầu cứu chính quyền

Cho rằng xưởng sản xuất cắt vải bằng công nghệ laser gây mùi nặng khó chịu, ngột ngạt, nhiều tháng qua, người dân thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà (Thanh Liêm-Hà Nam) liên tục gửi đơn cầu cứu chính quyền các cấp.

Nhiều tháng qua, người dân thôn Hòa Ngãi vô cùng bức xúc trước việc trong khu dân cư xuất hiện một xưởng sản xuất cắt vải bằng laser của Công ty TNHH Thuận Vũ, trong lúc hoạt động phát sinh ra khói, bụi và đặc biệt có mùi rất khó chịu, làm đảo lộn đến cuộc sống của người dân xung quanh khu vực này.
 
Theo phản ánh, xưởng sản xuất của công ty này là người trong thôn Hòa Ngãi. Ban đầu khi xưởng đi vào hoạt động có khói, mùi ngột ngạt, người dân trong thôn đã đến nhà chủ xưởng này để nói chuyện tình cảm nhưng không giải quyết được vấn đề. Bần cùng bất đắc dĩ họ mới gửi đơn lên chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ, nhưng nhiều tháng qua sự việc vẫn không được giải quyết triệt để.

 Người dân bức xúc phản ánh sự việc.

 

 

Bà Trần Thị Khuê (70 tuổi) cho biết: “Hiện nay, xưởng đặt tại xóm Chợ, thôn Hòa Ngãi có hơn chục máy cắt bằng laser. Xưởng này khi hoạt động ít máy thì còn đỡ, chứ khi hoạt động hết công suất thì người dân xung quanh không thở nổi. Ban ngày thì còn đi chỗ khác, chứ ban đêm không thể đi đâu được thì chỉ có ở nhà, đi ngủ còn phải đeo khẩu trang mà vẫn không sao ngủ được”.
 
Cùng trao đổi, bà Trần Thị Định(75 tuổi) cho biết thêm, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân đã chịu ảnh hưởng rất nhiều, mà dịch bệnh này ảnh hưởng chính đến phổi, nay còn chịu thêm khói bụi và mùi khét do xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thuận Vũ gây ra cho người dân hai xóm Ao Cá và xóm Chợ thôn Hòa Ngãi thêm mùi khói khó thở. Đặc biệt là người già và trẻ em với các biểu hiện như đau đầu, buồn nôn, khó thở, mất ngủ, các cháu nhỏ thì thường xuyên ốm đau và quấy khóc do ô nhiễm không khí gây ra,…
 
Còn ông Nguyễn Xuân Mạnh, người dân thôn Hòa Ngãi, bức xúc: “Khi máy hoạt động, dù không có khói bốc lên nghi ngút, nhưng nhìn mắt thường vẫn thấy lờ mờ và có mùi khét nặng. Trước đây, khi chưa có xưởng này, người dân chúng tôi vẫn hứng được nước mưa từ mái nhà, nhưng bây giờ thì không hứng được, bụi cắt vải theo khói bám đầy mái tôn, mái nhà, nước hứng xuống thì nổi lềnh phềnh một màu đen ngòm”.
 
"Đây là khu dân cư, việc làm xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thuận Vũ đã được các cơ quan chức năng cấp phép chưa? Việc nhập khẩu máy móc trang thiết bị trong xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thuận Vũ đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm định hay chưa?", ông Mạnh nói.
 
Trước thực trạng đó, nhiều lần thương lượng không được, người dân quá bức xúc nên đã gửi đơn lên UBND xã Thanh Hà, UBND huyện Thanh Liêm và cả UBND tỉnh Hà Nam, đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết vụ việc cho thấu tình đạt lý.

 Chỉ cần tay quyệt nhẹ lên bề mặt mái nhà sẽ cho kết quả như trên.

 

 

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hà, cho biết: Sau khi nhận được đơn thư của người dân, UBND xã đã cử tổ công tác  xuống thôn Hòa Ngãi để kiểm tra xưởng sản xuất cắt vải bằng laser của Công ty TNHH Thuận Vũ. Chúng tôi đã lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trả lại mặt bằng.
 
Còn về việc Công ty TNHH Thuận Vũ sản xuất, gây ô nhiễm môi trường khu vực hai xóm Ao Cá và xóm Chợ thuộc thôn Hòa Ngãi, UBND xã Thanh Hà đã báo cáo UBND huyện Thanh Liêm và các ngành chức năng có thẩm quyền lấy mẫu, đo đạc và giải quyết theo quy định. Địa phương không có đủ các máy móc kỹ thuật để xác minh mức độ ô nhiễm.
 
Bà Tuyến cũng xác nhận, việc xưởng sản xuất cắt vải bằng laser của Công ty TNHH Thuận Vũ gây ra mùi khét và khó chịu là có thật, đúng như người dân phản ánh.
 
Ông Hoàng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm cho biết, người dân gửi đơn lên UBND huyện và UBND huyện đã giao cho Phòng TN&MT tiến hành các thủ tục để làm rõ mức độ ô nhiễm để có hướng xử lý.
 
"Việc làm xưởng sản xuất cắt vải bằng laser của Công ty TNHH Thuận Vũ là làm trên diện tích đất ở và trong khu dân cư là sai, tôi sẽ chỉ đạo UBND xã Thanh Hà rà soát việc này", ông Dũng nhấn mạnh.
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều lần khẳng định: Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Điều đó có nghĩa, một mặt vẫn phải phát triển kinh tế - xã hội, mặt khác phải đảm bảo phát triển bền vững, gìn giữ môi trường. Thiết nghĩ để người dân ổn định cuộc sống trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, đề nghị chính quyền các cấp và cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam rốt ráo kiểm tra đánh giá mức độ ô nhiễm và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) của xưởng sản xuất cắt vải bằng laser của Công ty TNHH Thuận Vũ.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
Top