Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2015 | 2:36

Đại An, trước ngày hội lớn

Ngày 30/12/2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại An (Đại Lộc - Quảng Nam) sẽ đón nhận niềm vui lớn: chính thức đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là thành quả xứng đáng của chặng đường cùng nhau chung sức xây dựng quê hương.

Công sở xã Đại An ngày càng khang trang.

Ban đầu, Đại An không được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) theo Đề án được phê duyệt giai đoạn 2012-2018 nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân để đạt được một số tiêu chí quan trọng, UBND tỉnh Quảng Nam đã bổ sung Đại An vào danh sách xã triển khai XDNTM vào năm 2015 tại Thông báo số 443/TB-UBND ngày 9/12/2013.

Ngay sau khi Đề án XDNTM được phê duyệt, chính quyền xã Đại An đã tiến hành ngay các công việc cần thiết như phổ biến các văn bản pháp lý liên quan đến việc thực hiện chương trình, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ và các tầng lớp nhân dân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi chương trình.

Theo đó, ngày 19/5/2012, xã Đại An đã tổ chức lễ phát động XDNTM; tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các buổi hội nghị tại xã, tọa đàm ở khu dân cư, hệ thống  truyền thanh xã, loa truyền thanh thôn hoặc thông qua các đoàn thể, tổ đoàn kết dân cư… Nhờ đó, người dân đã hiểu rõ vai trò, trách nhiệm cũng như quyền lợi của mình trong chương trình và có những đóng góp cụ thể, thiết thực.

Ông Huỳnh Sáu, Chủ tịch UBND xã, cho biết, đến thời điểm này, Đại An đã đạt  19/19 tiêu chí NTM. Hệ thống hạ tầng của xã được hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Đến nay, 100% tuyến đường giao thông trục xã, liên xã đã được nhựa hóa hoặc bê -tông hóa (8,228/8,228km); đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn là 88% (23,796/27,045km); 78% đường ngõ xóm sạch và không còn lầy lội vào mùa mưa; 74% đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Hệ thống thủy lợi đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh của nhân dân trong xã, với 3,086/4,278km đã được cứng hóa theo quy hoạch.

Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành với 100% số hộ dân được sử dụng điện thường xuyên. Các trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia; 10/10 thôn đều xây dựng được nhà văn hóa khang trang, hiện đại. Xã có 1 điểm phục vụ bưu chính viễn thông, 10/10 thôn có hạ tầng internet đến thôn, có 4 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92,6% (1.612/1.740 hộ); 90% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường. Xã đã thực hiện việc thu gom rác thải trên toàn địa bàn. Số người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 84,7% (5.934/7.005 người)…

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nội dung quan trọng, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của chương trình XDNTM, UBND xã Đại An đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội như: Xây dựng Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân (nuôi bò lai sinh sản); đẩy mạnh chuyển đổi các mô hình sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 4,48%, chủ yếu là các hộ thuộc đối tượng tàn tật, già cả, neo đơn, hưởng trợ cấp xã hội. Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt chuẩn là 96,3%. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt 94,03%.

Theo ông Sáu, có 4 bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình XDNTM. Một là, phải biết kế thừa và phát huy nhiều kinh nghiệm thành công từ các chương trình mục tiêu, các phong trào quần chúng trước đây để vận dụng sáng tạo vào XDNTM; trong đó có bài học xuyên suốt đó là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân góp, dân hưởng thụ”. Hai là, biết tập trung quyết liệt để thực hiện các tiêu chí bức xúc và thiết thực của dân, nhóm tiêu chí nâng cao đời sống của dân, vừa tạo khí thế phấn khởi cho dân vừa nuôi dưỡng sức dân, được lòng dân, từ đó khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Ba là, Đảng bộ xã đoàn kết, quyết tâm, lãnh đạo cấp trên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra giúp đỡ, tổ chức hành động quyết liệt và cán bộ phải gương mẫu trước dân. Bốn là, XDNTM là cả một quá trình dài, do đó cần tăng cường đào tạo, tập huấn để có lực lượng chuyên sâu. Trong quá trình tổ chức thực hiện không chủ quan nóng vội, vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, vừa đúc kết thực tiễn, vừa gắn chặt với những đặc điểm, tình cảm của người dân địa phương, vận dụng các quy định của cấp trên, lấy hiệu quả làm mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí.

Từ thực tế đó, ông Sáu cho biết, thời gian tới, Đại An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết thống nhất giữ vững các tiêu chí, nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí để xứng đáng là xã nông thôn mới toàn diện và bền vững.

Ngọc Lan

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top