Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 7 tháng 6 năm 2021 | 14:54

Đắk Nông: Khai thác đá “lậu” diễn ra công khai ở xã Đức Mạnh

Theo phản ánh của người dân, tình trạng khai thác đá lậu ở thôn Đức Phúc (xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) diễn ra trong thời gian dài, cơ quan chức năng xuống kiểm tra, xử phạt, nhưng ngay sau đó, lại hoạt động rầm rộ hơn.

Hoạt động khai thác đá
Hoạt động khai thác đá "lậu" diễn ra trong thời gian dài.

 

Vị trí khai thác đá lậu nằm cách UBND xã Đức Mạnh khoảng 2km, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 1km, xung quanh là nương rẫy của người dân.

Có mặt tại hiện trường, PV chứng kiến khoảng 3.000m2 đất đã bị cày xới, đào sâu để khai thác đá. Các đối tượng dùng máy đục đá chuyên dụng để khai thác đá bazan dạng cột nguyên khối. Hàng trăm cột đá  sau khi được lấy ra từ lòng đất được tập kết sẵn để chở đi tiêu thụ.

Một người dân (đề nghị dấu tên) ở xã Đức Mạnh cho biết: Việc khai thác đá “lậu” ở đây diễn ra rầm rộ, công khai giữa ban ngày. Cao điểm mỗi ngày có khoảng 5 lượt xe vào chở đá cây, đá chẻ đi tiêu thụ. Xe chở đá tung hoành khiến hệ thống đường giao thông nông thôn ở đây hư hỏng nghiêm trọng. Chứng kiến nguồn tài nguyên bị rút ruột hằng ngày, chúng tôi thực sự rất bức xúc nhưng không biết kêu ai?

 

 

Nếu không có biện pháp xử lý mạnh tay, nhiều hệ lụy sẽ đi kèm.
Nếu không có biện pháp xử lý mạnh tay, nhiều hệ lụy sẽ đi kèm.

 

Đại diện lãnh đạo xã Đức Mạnh cho biết: Trên địa bàn xã chưa có đơn vị nào được cấp phép khai thác đá. Riêng điểm khai thác đá tại thôn Đức Phúc chính quyền đã lập biên bản hành chính, ra Quyết định xử phạt và yêu cầu dừng hoạt động. Thời gian gần đây do bận công tác bầu cử, chúng tôi cũng chưa đi hậu kiểm được. Nếu còn tình trạng khai thác đá lậu như người dân phản ánh, tôi sẽ cho anh em kiểm tra, xử lý ngay.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Mil, cho biết: Điểm khai thác đá trái phép ở thôn Đức Phúc, huyện đã xử phạt 2 lần, nếu đối tượng vi phạm vẫn cố tình khai thác thì chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra, kiên quyết tịch thu toàn bộ phương tiện, máy móc.

Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra, hoạt động khai thác đá lại rầm rộ hơn.
Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra, hoạt động khai thác đá lại rầm rộ hơn.
Xe chở đá khiến đường giao thông ngày càng hư hỏng.
Xe chở đá khiến đường giao thông ngày càng hư hỏng.

 

Một số người dân sống gần điểm khai thác đá “lậu” nhận định, với lượng xe ra vào liên tục, có thể hàng nghìn tấn đá bazan dạng cột đã được vận chuyển ra khỏi khu vực này. Việc khai thác đá lậu tại thôn Đức Phúc nếu còn tiếp diễn sẽ để lại nhiều hệ lụy về môi trường, hư hỏng đường giao thông, gây thất thu thuế cho nhà nước,… 

Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

 

 

 

Trần Luật
Ý kiến bạn đọc
Top