Năm 2021, nông dân Đắk Nông đã có nhiều đóng góp về tiền của, ngày công, đất đai để xây dựng hạ tầng nông thôn. Những đóng góp đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều địa bàn.
Năm 2021, các cấp Hội Nông dân của tỉnh Đắk Nông đã vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 12 tỷ đồng để xây dựng NTM. Nông dân các địa phương hiến trên 57.150m2 đất làm đường; tham gia trên 7.130 ngày công để sửa chữa 337km đường giao thông nông thôn và 30 cầu, cống; nạo vét, sửa chữa trên 69 km kênh mương nội đồng.
Nhờ phát huy vai trò của nông dân theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, đến nay, Đắk Nông có 29 xã đạt chuẩn NTM.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông sẽ tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng NTM. Việc hưởng ứng của bà con thông qua các hình thức như hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động... Từ sự chung tay của nông dân, bộ mặt nông thôn ở nhiều địa phương đang ngày càng đổi mới, khang trang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.