Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 18 tháng 8 năm 2020 | 21:14

Đánh người tại trụ sở công an, Đường ‘nhuệ’ lĩnh 30 tháng tù

Ngày 18/8, tại phiên sơ thẩm, TAND thành phố Thái Bình (Thái Bình) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “nhuệ”, 49 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình) 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích tại trụ sở Công an phường.

bị-cáo-nguyễn-xuân-đường-tại-tòa-ảnh-chụp-màn-hình.jpg

 Bị cáo Nguyễn Xuân Đường tại tòa, (Ảnh chụp màn hình).

 

Tại tòa, bị cáo Đường thừa nhận đã ra tay đánh anh Mai Thế Duy vỡ xương hàm tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) từ 6 năm trước. Theo bản án của TAND thành phố Thái Bình, Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") đã phạm tội Cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Về dân sự, hai bên tự thoả thuận và Đường đã bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng ngay tại toà.

Tại tòa, Đường khai khoảng 8h ngày 18/11/2014, tới trụ sở Công an phường Trần Lãm tìm bà Đinh Thị Lý khi bà đang giải quyết mâu thuẫn với người khác. Đường vừa bước qua cổng thì tranh cãi với bà Lý về việc bà tố cáo anh ta cùng đám đàn em ăn cắp xe máy.

Trong lúc xảy ra cự cãi với bà Lý, Đường liền dùng tay quàng vào cổ bà Lý. Anh Mai Thế Duy, con trai bà Lý, vào can ngăn đã bị Đường đấm vào mặt, cằm khiến mang thương tật 15%.

"Bị cáo chỉ hành động theo phản xạ là xoay người dùng tay trái đấm anh Duy. Khi mọi người can ngăn đã dừng lại ngay", Đường nhỏ giọng nói.

Là bị hại trong vụ án, anh Mai Thế Duy, 32 tuổi, cho hay không quen biết Đường và mới gặp mặt lần đầu vào hôm xảy ra vụ việc tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Anh Duy không yêu cầu bồi thường cụ thể về dân sự. Cho rằng "ai phạm tội người đó phải chịu" nhưng anh Duy vẫn đề nghị HĐXX xem xét giảm án cho Đường.

Đến toà với tư cách là nhân chứng, bà Lý cũng xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Đường. Hơn nữa, bà đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tố tụng thành phố Thái Bình khi để Đường phạm tội nhiều năm mà không làm rõ. Bà Lý nghi ngờ "có dấu hiệu bao che, dung túng cho hành vi phạm tội của Đường" nên mong HĐXX làm rõ.

Vụ án xảy ra đã 6 năm, nay mới xét xử vì giữa tháng 4 mới được Công an thành phố Thái Bình phục hồi điều tra. Năm 2015, vụ án bất ngờ được cơ quan công an đình chỉ điều tra với lý do Đường "Nhuệ" không nhận tội. Phía nạn nhân không đồng ý với quyết định này, gửi đơn kêu cứu tới nhiều nơi.

Trong phần luận tội, đại diện VKS cho rằng tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, bị cáo Đường đã ra tay đánh gây thương tích cho anh Duy. Hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, xâm hại sức khoẻ của người khác, cần xử lý nghiêm minh. VKS giữ nguyên quan điểm mà cáo trạng đã truy tố bị cáo, đồng thời đề nghị xử phạt bị cáo từ 24 đến 30 tháng tù.

Luật sư bào chữa cho Đường cho rằng, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, từng làm từ thiện nhiều nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ “có thành tích trong công tác”. Luật sư đề nghị toà xử bị cáo dưới khung hình phạt.

Toà cho rằng đề nghị của luật sư cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ có thành tích trong công tác vì làm từ thiện nhiều là không có căn cứ.

Toà nhận định đã đủ căn cứ xác định bị cáo Đường phạm tội cố ý gây thương tích. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm tới sức khoẻ người khác, gây mất lòng tin của nhân dân vào cơ quan pháp luật. Toà phạt bị cáo 30 tháng tù.

Đường "Nhuệ" còn là bị cáo chính trong hai vụ án chưa xét xử gồm: cùng vợ cố ý gây thương tích cho tài xế tại trụ sở công ty và cưỡng đoạt tiền của những người làm dịch vụ hoả táng.

Đồng Tháp: Khen thưởng lực lượng công an bắt 45 kg ma túy vận chuyển qua biên giới

Chiều 18/8, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã đến động viên và khen thưởng các tập thể, cá nhân, thuộc lực lượng công an trong tỉnh này do đã có thành tích xuất sắc phát hiện bắt giữ 45 kg ma túy vận chuyển qua biên giới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao tặng Bằng khen cho tập thể Công an huyện Tân Hồng, thưởng kèm 30 triệu đồng; đồng thời trao Bằng khen cho 4 cá nhân gồm các chiến sĩ Công an huyện Tân Hồng và 1 người dân ở thị xã Hồng Ngự. Ngoài phần khen thưởng của UBND tỉnh Đồng Tháp thì Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp còn tặng thưởng 20 triệu đồng cho Công an huyện Tân Hồng và tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích nêu trên.

 

lãnh-đạo-ubnd-tỉnh-đồng-tháp-khen-thưởng-lực-lượng-công-an-trong-tỉnh-về-thành-tích-truy-bắt-45-kg-ma-túy-vận-chuyển-qua-biên-giới-ảnh-văn-khương.jpg
Tỉnh Đồng Tháp khen thưởng lực lượng công an trong tỉnh về thành tích truy bắt 45 kg ma túy vận chuyển qua biên giới ( Ảnh Văn Khương).

 

Trước đó, khoảng 22 giờ, ngày 15/8, qua nguồn tin cung cấp của người dân, lực lượng Công an huyện Tân Hồng đã tổ chức chốt chặn và truy đuổi, bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Thái, 30 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự đang điều khiển xe ô tô BKS 66A-058.83 vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã thu giữ hơn 45kg chất ma túy.

Qua làm việc bước đầu, đối tượng Thái khai nhận số ma túy trên được vận chuyển thuê cho các đối tượng người Campuchia đưa qua biên giới tỉnh Đồng Tháp để chuyển lên TPHCM tiêu thụ, trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ. Đây là vụ vận chuyển số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được bắt giữ…

Đắk Lắk: Phát hiện kho phân bón kém chất lượng

Mới đây, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra kho hàng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu phân bón Minh Tân (tại Km 12, Quốc lộ 26, xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một loạt các sai phạm của doanh nghiệp như: một lượng lớn phân bón hết hạn sử dụng; nhiều tấn phân bón không ghi ngày sản xuất, nhãn mác; không đăng ký, thông báo địa điểm kinh doanh kho hàng trên với cơ quan chức năng; không gắn tên doanh nghiệp tại địa điểm kinh doanh (kho hàng nói trên).

 

lực-lượng-chức-năng-kiểm-tra-kho-chứa-phân-bón-của-công-ty-cổ-phần-xuất-nhập-khẩu-phân-bón-minh-tân.jpg
 Lực lượng chức năng kiểm tra kho chứa phân bón của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu phân bón Minh Tân.

 

Ông Mai Mạnh Toàn, Chi cục Trưởng Cục Quản lý Thị trường Đắk Lắk, cho hay, việc kinh doanh phân bón không đảm bảo chất lượng không chỉ gây tác hại nặng nề cho cây trồng, ảnh hưởng đến người nông dân mà còn gây nhũng loạn thị trường làm ảnh hưởng lớn đến các nhà sản xuất, kinh doanh phân bón khác.

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top