Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 1 tháng 9 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 9 năm 2021 | 22:58

Để xảy ra phá rừng trái phép – cơ quan quản lý đã làm tròn trách nhiệm?

Nhiều diện tích rừng bị chặt hạ tang hoang, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo pháp luật, đồng thời xử lý thật nghiêm người đứng đầu quản lý rừng nhưng để xảy ra tình trạng này.

Khu rừng xanh tốt ở thôn 3, xã Hàm Cần (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) đã bị một nhóm đối tượng cưa hạ, diện tích bị chặt phá hiện ước đã khoảng hơn 2 ha, điều này đã khiến cho người dân hết sức bất bình và phản ánh tới cơ quan báo chí. Tại đây, có nhiều loại cây có đường kính 20 - 35 cm đã bị những đối tượng phá rừng dùng cưa máy chặt hạ, để lại một cảnh tượng trọc lóc?
 
Cụ thể, Trạm Cầu Treo phát hiện diện tích rừng bị phá mới với diện tích 4.811 m2, nằm trong lô 33, khảnh 8, đối tượng rừng sản xuất, lâm phận Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Móng - Ca Pét quản lý, địa giới hành chính Thôn 3 xã Hàm Cần. Tổng số lượng cây rừng tự nhiên bị thiệt hại là 85 cây, chủng loại gồm thành ngạnh, cà na, cà chí, lim xẹt, nhàu, cóc, Sp; với lượng lâm sản bị thiệt hại khoảng 3,818 m3, trữ lượng 7,010 m3.
 
Trạm Bảo vệ rừng Cầu Treo cũng đã phối hợp với cán bộ lâm nghiệp xã Hàm Cần thiết lập hồ sơ ban đầu và xác định thời điểm chặt phá vào khoảng ngày 2/7/2021. Tại thời điểm phát hiện thì 2 diện tích rừng bị phá nêu trên đều chưa xác định được đối tượng vi phạm.
 
Trên cơ sở báo cáo của Kiểm lâm địa bàn xã Hàm Cần, ngày 8/7/2021, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam chủ trì, phối hợp UBND xã Hàm Cần và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Móng - Ca Pét đã tiến hành kiểm tra hiện trường vụ việc phá rừng trái pháp luật nêu trên.

 

q.jpg
Khu rừng với những cây gỗ to đã bị chặt hạ, dấu vết cho thấy đối tượng sử dụng cưa máy. Ảnh: HC.
Tới ngày 24/8/2021, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam tiếp tục chủ trì, phối hợp Công an huyện, Viện Kiểm sát huyện, UBND xã Hàm Cần và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Móng - Ca Pét tiến hành kiểm tra, xác minh tại hiện trường đối với 2 vụ phá rừng nêu trên lần nữa.
 
Kết quả kiểm tra về diện tích, vị trí địa điểm, khối lượng, trữ lượng, chủng loại lâm sản bị thiệt hại về 2 vụ phá rừng trên đều đồng nhất với kết quả kiểm tra vào ngày 8/7/2021 và như báo cáo hồ sơ của Trạm Cầu treo nêu trên. Các vụ phá rừng đều xác định công cụ cắt hạ bằng cưa máy cầm tay, tại mặt cắt gốc còn dấu vết lam cưa.
 
Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, từ kết quả kiểm tra thực tế tại hiện trường; căn cứ Nghị định 156 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp, thì toàn bộ 2 vụ phá rừng trên đủ tiêu chí xác định là rừng tự nhiên.
 
Do đó, hành vi vi phạm trên xác định là hành vi phá rừng trái pháp luật được quy định tại điểm b, khoản 8 và điểm b, khoản 9 Điều 20 Nghị định số 35 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.
 
Ông Hồ Thiện Đang, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận cho biết, hiện Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam cùng phối hợp với Công an huyện, UBND xã Hàm Cần, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Móng - Ca Pét và các cơ quan liên quan đang tích cực điều tra, truy tìm đối tượng vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
Đồng thời, Chi cục đã đề nghị Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Móng - Ca Pét tăng cường lực lượng bảo vệ giữ nguyên hiện trường vụ vi phạm, tuyệt đối không để cho đối tượng dọn đốt, lấy lâm sản đi, làm thay đổi hiện trường.
 
Cùng với đó, chủ động xây dựng kế hoạch, có biện pháp phối hợp chặt chẽ các lực lượng, tổ chức quản lý, bảo vệ rừng tại gốc, bố trí ngay chốt bảo vệ rừng tại các khu vực thường xảy ra phá rừng, khai thác rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật.

Lâm tặc đưa máy múc vào rừng khai thác cây trái phép

Mới đây, ông Phạm Xuân Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Cư Yang, huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hiện lực lượng Công an xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh việc một đối tượng ngang nhiên đưa máy múc vào rừng thuộc lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar đào 18 cây Bằng Lăng sống và một số cây gỗ tạp khác.
 
Theo đó, địa điểm các đối tượng đưa máy múc vào đào cây là Tiểu khu 680 thuộc thôn 1 xã Cư Yang, huyện Ea Kar. Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện 18 cây Bằng Lăng và một số cây gỗ tạp có đường kính khoãng 25cm đã bị đào lên, số cây này chuẩn bị được các đối tượng vận chuyển ra ngoài.
 
Điều đáng nói một chiếc máy múc to, tiếng nổ lớn ngang nhiên đi vào rừng múc cây vậy mà không một cán bộ kiểm lâm địa bàn, hay cán bộ Ban Quản lý bảo vệ rừng nào phát hiện? Phía bìa rừng có một chiếc xe tải chưa rõ BKS đang đậu có thể để vào chở số cây trên cây trên ra.
may-muc.jpg
Đối tượng ngang nhiên đưa máy múc vào rừng thuộc lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar đào 18 cây Bằng Lăng sống và một số cây gỗ tạp khác (Nguồn: Phapluat Pluts)
Tại đây UBND xã đã lập biên bản tạm giữ một chiếc máy múc của đối tượng Đặng Tuấn, sau đó máy múc được kéo về sân UBND xã phục vụ công tác điều tra.
 
Cũng tại khu vực xã Cư Yang, tháng 8/2019 Công an tỉnh Đắk Lắk đã đột kích và bắt giữ các đối tượng cưa hạ hàng trăm m3 gỗ trái phép, bắt giữ nhiều đối tượng chủ mưu phá rừng, cưa hạ gỗ, khởi tố dàn lãnh đạo của công ty lâm nghiệp Ea Kar do buông lỏng quản lý.
 
Từ đó đến nay lâm tặc vẫn lén lút hoạt động, điển hình ngày 5/8 tại lâm phần của công ty lâm nghiệp Ea Kar. Cán bộ quản lý bảo vệ rừng và lãnh đạo công ty bắt 2 xe gỗ có dấu hiệu khai thác trái phép, lập tức lâm tặc đã huy động 40 người vây ráp, cướp tang vật.
 
Theo ông Hùng thì đường từ bìa rừng vào đến hiện trường có chiều dài khoảng 4 km, đối tượng mmucs cây rừng trồng bạt sang 2 bên làm đường để máy múc đi vào.
 
Việc mở đường vào rừng tự nhiên để múc cây bất chấp pháp luật của đối tượng. Theo một số người dân ở đây, cây bị đào về bán cho một nhà trồng, sau đó hợp thức thành cây nhà để bán với giá trị rất cao.
bang-lang.jpg
Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện 18 cây Bằng Lăng và một số cây gỗ tạp có đường kính khoãng 25cm đã bị đào lên (Nguồn: Phapluat Pluts)
Cũng theo người dân nếu không có họ báo gấp chắc chỉ vài ngày sau vụ việc lại chìm xuồng. Sau khi được mua và trồng xuống chậu lớn, các đối tượng gắn cho cái mác cây cổ thụ nhà trồng từ lâu và dễ dàng bán đi với giá trị cao.
 
Khu vực xã Cư Bông và Cư Yang là nơi các đối tượng "lâm tặc" hoạt động rất manh động. Chúng đã gây nên nhiều vụ tàn sát rừng với nhiều mục đích. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý rất nhiều vụ việc liên quan. Vụ việc ngang nhiên mang máy múc vào rừng tự nhiên múc cây bạn đọc cả nước đang chờ câu trả lời của các cơ quan chức năng huyện Ea Kar.

Tạm đình chỉ người đứng đầu

Ngày 7/9 vừa qua, ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cho biết, vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Đặng Việt Dũng, Phó Giám đốc, phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc phá rừng xảy ra tại lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa theo đúng quy định.

Đồng thời, phân công ông Ngô Huỳnh Lý, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa, điều hành hoạt động của đơn vị này.

Liên quan đến hàng loạt vụ phá rừng tự nhiên trái phép tại xã Sơn Hội, huyện miền núi Sơn Hòa, ngày 7/9, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cũng đã ký quyết định thành lập tổ công tác xử lý vi phạm tại địa bàn này từ năm 2010 đến nay.

Theo đó, tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra rừng tự nhiên, việc giao khoán bảo vệ rừng, trồng rừng, phá rừng và lấn chiếm đất rừng từ năm 2010 đến nay trên địa bàn huyện Sơn Hòa; tổng hợp, báo cáo đề xuất hướng xử lý theo đúng quy định; phối hợp với cơ quan công an Phú Yên trong quá trình kiểm tra, xác minh, làm rõ diện tích, hiện trạng rừng và đối tượng có liên quan đến phá rừng trái pháp luật.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí đã đồng loạt đăng bài phản ảnh tình trạng nhiều diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa và rừng giao theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP do xã Sơn Hội quản lý liên tục bị người dân địa phương chặt phá chiếm đất trồng cây keo.

 

nhan-dan.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế kiểm tra, chỉ đạo xử lý hành vi phá rừng tại hiện trường khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn tại xã Sơn Hội đã được Báo Nhân Dân phản ánh.

Sau khi phản ánh, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã chỉ đạo, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên và Ban Thường vụ huyện ủy Sơn Hòa kiểm tra, xử lý.

Ngày 2/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Trần Hữu Thế đã lập đoàn công tác đến hiện trường kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo khắc phục. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao Công an tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ những đối tượng có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND huyện Sơn Hòa rà soát, kiểm tra lại tất cả các vụ việc liên quan đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng từ trước đến nay để xử lý dứt điểm.

 

 

Hữu Thắng - Tổng hợp
Ý kiến bạn đọc
  • Bảo vệ môi trường để phát triển chăn nuôi bền vững

    Bảo vệ môi trường để phát triển chăn nuôi bền vững

    Hoạt động chăn nuôi đang tác động không nhỏ đến môi trường sống. Thực tế cho thấy, để chăn nuôi phát triển bền vững thì vấn đề xử lý môi trường cần được thực hiện tốt.

  • Khi chính quyền quan tâm, người dân Sóc Trăng đồng thuận trước dự án lớn

    Khi chính quyền quan tâm, người dân Sóc Trăng đồng thuận trước dự án lớn

    Sau khi Công ty CP Bê tông Cửu Long tổ chức Lễ khởi công khai thác cát cung cấp cho Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, nhiều người dân đã phản ứng, thậm chí tập trung đông người xung quanh khu vực mỏ cát MS01 trên sông Hậu (thuộc xã Phong Nẫm và xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), cản trở việc khai thác cát cũng như hoạt động của lực lượng chức năng.

  • Cảnh giác với phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả

    Cảnh giác với phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả

    Thời gian qua, việc hàng loạt các công ty, doanh nghiệp bị xử phạt về sản xuất và kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả, không đạt chuẩn, đã khiến cho bà con nông dân hết sức lo lắng khi đã và đang sử dụng những sản phẩm vật tư nông nghiệp kém chất lượng...

  • Bài 2: Sẽ cưỡng chế phần công trình vi phạm tại Sông Ba Farmstay

    Bài 2: Sẽ cưỡng chế phần công trình vi phạm tại Sông Ba Farmstay

    Liên quan đến những vi phạm của Công ty CP truyền thông và du lịch Phú Yên tại khu du lịch nông nghiệp Sông Ba Farm, mà Kinh tế nông thôn có bài phản ánh, ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND TP. Tuy Hoà (Phú Yên), khẳng định, sẽ cưỡng chế nếu khu du lịch nông nghiệp Sông Ba Farm không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn, chiếm theo quy định trong quý IV/2024.

  • Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chấn chỉnh việc nạo vét lòng hồ Khe Trầu

    Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chấn chỉnh việc nạo vét lòng hồ Khe Trầu

    Ông Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký văn bản chấn chỉnh thực hiện dự án nạo vét lòng hồ Khe Trầu (phường Trúc Lâm, TX Nghi Sơn), sau phản ánh của Tạp chí Kinh tế nông thôn.

  • Huyện Nông Cống yêu cầu dừng nuôi lợn tại trang trại tổng hợp ở xã Thăng Bình

    Huyện Nông Cống yêu cầu dừng nuôi lợn tại trang trại tổng hợp ở xã Thăng Bình

    Liên quan đến trang trại tổng hợp gây ô nhiễm môi trường ở xã Thăng Bình, UBND huyện Nông Cống (Thanh Hoá) yêu cầu chủ trang trại dừng nuôi lợn, hoàn thiện hồ sơ cấp phép môi trường và hoàn thiện các hạng mục, công trình xây dựng phục vụ hoạt động sản xuất theo đúng quy định.

Top