Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2019 | 13:58

Đông Triều XDNTM kiểu mẫu: Bắt đầu từ thôn

Thị xã Đông Triều là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh hoàn thành xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và cũng là địa phương đầu tiên triển khai thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu (tiêu chí 20).

anh-1.jpg
Người dân thôn Đoàn Xá 2, xã Hồng Phong chăm sóc cây cảnh trước Nhà văn hóa thôn.

Sau khi UBND tỉnh có quyết định ban hành bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu áp dụng trên địa bàn, Đông Triều được chọn tiên phong triển khai thí điểm mô hình này tại 3 xã: An Sinh, Việt Dân và Bình Khê.

Thôn NTM kiểu mẫu

Tại An Sinh, ngay sau khi về đích NTM, xã đã bắt tay vào việc giữ vững và nâng chất các tiêu chí. Trong năm 2018, xã hoàn thành xây dựng 6 thôn đạt NTM kiểu mẫu, đưa tổng số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lên 12/17 thôn.

Ông Phạm Duy Khiêm, Bí thư, Chủ tịch UBND xã An Sinh, cho hay, xã tập trung bám sát cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc tiến độ XDNTM, NTM kiểu mẫu theo hướng: Làm từ trong nhà ra ngoài ngõ, làm từ dưới lên trên, bắt đầu từ xây dựng hộ, vườn, thôn kiểu mẫu rồi đến xã NTM kiểu mẫu. Năm 2019, An Sinh phấn đấu xây dựng 5 thôn còn lại đạt tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, xây dựng 25 vườn mẫu gắn với hộ mẫu. Xã cũng phấn đấu đạt xã NTM nâng cao trong quý III năm 2019 và hoàn thiện trên 95% chỉ tiêu xã NTM kiểu mẫu trong năm 2019.

Thực hiện chủ trương của thị xã Đông Triều về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, xã Hồng Phong đã chỉ đạo thôn Đoàn Xá 2 hoàn thành bê tông hóa đến tận ngõ xóm, 100% đường dân sinh không chỉ vậy, thôn còn vận động nhân dân đóng góp để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng về đêm, lắp đặt biển số ngõ gắn với số nhà cũng như hệ thống thùng rác trên tuyến đường trục thôn, xây dựng hệ thống bồn hoa, cây cảnh tại khu vực nhà văn hóa thôn…

Thôn cũng đã quy hoạch hành lang trồng cây và đang tiếp tục huy động các hộ dân trồng cây tạo diện mạo đường quê xanh - sạch - đẹp. Các tổ liên gia là mắt xích quan trọng trong việc gắn kết tình làng, nghĩa xóm, tạo sự đồng thuận, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và XDNTM.

Nhiều cách làm hay

Tìm hiểu việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu ở thôn Bình Sơn Đông, xã Bình Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Phương  cho biết: Khi chọn thôn này để triển khai thí điểm, xã đã rà soát những tiêu chí còn thiếu để tập trung thực hiện.

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bình Sơn Đông Phạm Văn Sáng cho biết: Việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là hết sức cần thiết, bởi XDNTM là cả một quá trình dài và việc chia ra từng giai đoạn sẽ dễ thực hiện hơn, dễ huy động sự vào cuộc của người dân hơn. Nâng cao chất lượng các tiêu chí để đời sống người dân ngày một tốt hơn, thôn cũng đang tập trung huy động nguồn lực để thực hiện tốt hơn tiêu chí về môi trường.

Năm 2018, tại 15 xã của thị xã Đông Triều đã xây dựng 43 thôn đạt chuẩn NTM,  170 vườn đạt chuẩn NTM gắn với hộ mẫu. Cùng đó, các xã tổ chức tuyên truyền vận động làm đường liên thôn, xóm được 310 tuyến, tổng chiều dài là 72,3km.

Trao đổi với phóng viên về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, ông Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, cho biết: Việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là việc cần thiết, trong thực tế các xã đã hoàn thiện XDNTM và đang triển khai đến các thôn. Song các thiết chế văn hóa, việc sử dụng các thiết chế văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, môi trường, cảnh quan nông thôn…  còn nhiều hạn chế và bất cập. Do đó, trong quá trình XDNTM, cần bắt đầu từ thôn, phát huy cao độ tính cộng đồng làng xã. Đây được coi là bước duy trì và nâng cao các tiêu chí thôn NTM, góp phần làm khởi sắc diện mạo cũng như nâng cao đời sống của người dân nông thôn.

 

 

 

 

Nguyễn Đức Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top