Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 25 tháng 2 năm 2017 | 12:51

Gam màu sáng ở Quảng Chính

Quảng Chính nằm ở phía Tây Bắc thị trấn Quảng Hà (Hải Hà - Quảng Ninh) trên Quốc lộ 18A. Bằng sức vươn nội lực, sự quan tâm đầu tư của tỉnh, huyện, sự chung sức đồng lòng của người dân, xã đã cán đích nông thôn mới (NTM), đem lại gam màu sáng cho mảnh đất này những ngày cuối năm 2016.

Niềm vui giờ tan học của các cháu Trường Mầm non xã Quảng Chính.

Ông Đinh Khắc Đào, Chủ tịch UBND xã Quảng Chính, cho biết: “Kế thừa và phát huy truyền thống của địa phương, trong những năm qua, cùng với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân; sự quan tâm của tỉnh, huyện về cơ chế chính sách cũng như nguồn lực đầu tư, cùng với sự giúp đỡ có hiệu quả của các ngành, các cấp, Quảng Chính xác định cần có bước đột phá toàn diện, vững chắc, huy động toàn dân chung sức XDNTM”. Tính đến cuối năm 2016, xã đã hoàn thành 100% tiêu chí NTM. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,14%, hộ cận nghèo 8,78% (theo tiêu chí chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2021); thu nhập bình quân đạt 38,33 triệu đồng/người, tăng 26,33 triệu đồng/người so với năm 2010; văn hóa, giáo dục, y tế luôn đứng tốp đầu của huyện; quốc phòng -  an ninh được củng cố vững chắc; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt tiên tiến trở lên…

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng ở địa phương từng bước được đầu tư đồng bộ theo hướng chuẩn hoá, trụ sở UBND xã, các nhà văn hóa thôn, trường học, trạm y tế… đã được xây dựng, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu của người dân. Phong trào vận động nhân dân hiến đất, hiến vườn mở rộng đường giao thông nông thôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Sau hơn 5 năm triển khai, tổng giá trị nguồn lực xã huy động thông qua Chương trình XDNTM là 60,32 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách của tỉnh, huyện hơn 51,7 tỷ đồng; doanh nghiệp 65 triệu đồng; nhân dân đóng góp 8,55 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt hơn 6 tỷ đồng, hiến 13.556m2 đất làm đường, huy động được 6.540 ngày công… Với sự hỗ trợ đầu tư kinh phí của nhà nước, sự đóng góp của nhân dân và xã hội hoá từ phía các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, xã đã xây dựng Trường Tiểu học Quảng Chính I, Trường Mầm non, Trường THCS đạt chuẩn quốc gia; đầu tư xây dựng trung tâm văn hoá xã; xây mới và nâng cấp 2 nhà văn hoá thôn; đường giao thông nông thôn được cứng hóa, bê tông hóa đạt gần 100%, đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, không còn cảnh lầy lội vào mùa mưa.

Ông Đinh Khắc Đào chia sẻ: Xác định thu nhập là tiêu chí đặc biệt quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và XDNTM, sản xuất nông nghiệp hàng hóa, liên doanh liên kết là vấn đề cốt lõi nên xã tập trung chỉ đạo xây dựng đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân giai đoạn 2010 - 2015 và đã được điều chỉnh giai đoạn 2015 - 2020, bước đầu đạt kết quả tích cực. Hiện, trên địa bàn xã có 3 HTX: HTX nông nghiệp, HTX vận tải Gia Khánh đang hoạt động hiệu quả; 1 nghiệp đoàn nghề cá với 14 tàu có công suất 90CV trở lên đang hoạt động đánh bắt khai thác hải sản có hiệu quả; phong trào phát triển sản xuất được nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất như: nuôi cá nước ngọt 36ha, cùng với sản lượng đánh bắt thuỷ hải sản đạt bình quân 1.600 tấn/năm, thu nhập 24,96 tỷ đồng/năm; trồng mía tím với diện tích 110ha, cho thu nhập 25 tỷ đồng/năm; chăn nuôi gia súc, gia cầm luôn duy trì đàn lợn 4.000 con, đàn gia cầm từ 40.000 - 42.000 con, thu nhập 30,66 tỷ đồng/năm;  chăn nuôi vịt trời thương phẩm; xây dựng vùng sản xuất và kinh doanh rau an toàn 25ha. Lĩnh vực thương mại dịch vụ tiếp tục có bước phát triển, trên địa bàn xã hiện có 180 hộ kinh doanh thương mại dịch vụ và 150 hộ kinh doanh tại các chợ trung tâm của huyện, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

 Có được những kết quả trên là do Đảng bộ, chính quyền xã Quảng Chính đã biết phát huy dân chủ ở cơ sở với phương châm: “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”, qua đó phát huy được vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong thời gian tới, xã sẽ tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; tiếp tục tăng cường công tác vận động, tranh thủ huy động nguồn lực tổng hợp; trong đó, đẩy mạnh huy động nguồn lực tại chỗ, trong dân là chính, đồng thời làm tốt công tác vận động, tranh thủ ngân sách các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn để giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM.

Phía trước dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng có thể khẳng định, lợi ích lớn nhất khi thực hiện thành công Chương trình XDNTM ở xã Quảng Chính là được lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, bộ mặt nông thôn ngày càng thay da đổi thịt.

Thuỷ – Nghĩa

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Không ai bị bỏ lại”, hiện thực hóa mục tiêu nhân văn

    “Không ai bị bỏ lại”, hiện thực hóa mục tiêu nhân văn

    Từ năm 2010, Liên Hợp quốc đã công nhận Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong hiện thực hóa các Mục tiêu Thiên niên kỷ, hoàn thành trước thời hạn gần 10 năm 3 mục tiêu (xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực, phổ cập giáo dục tiểu học, tăng cường bình đẳng giới và vị thế cho phụ nữ) và có nhiều tiến bộ, đạt tiệm cận 5 mục tiêu còn lại.

  • “Sâu nặng nghĩa tình”, điều còn mãi

    “Sâu nặng nghĩa tình”, điều còn mãi

    Trong 5 ngày, từ 7/9 đến 12/9, “quái” bão YAGI (bão số 3) với sức gió cấp 12 -13, giật cấp 14 -15 -16 đã đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội,… và sau đó, hoàn lưu của nó gây mưa lớn liên tục trên toàn miền Bắc đã gây những tổn thất vô cùng to lớn về người và thiệt hại rất nặng nề về tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân.

  • Không thương hiệu, thiệt đơn thiệt kép

    Không thương hiệu, thiệt đơn thiệt kép

    Xuất khẩu nông sản của ta hiện trong TOP 10 -15 thế giới. Nông sản Việt có mặt tại khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch tăng mạnh trong 15 năm qua: năm 2009 mới chỉ gần 16,5 tỷ USD thì năm 2014, kim ngạch đạt 31 tỷ USD, năm 2019 đạt 41,3 tỷ USD, năm 2023 đạt trên 53 tỷ USD, đến hết tháng 7 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt 34,27 tỷ USD, phấn đấu đạt 57 -58 tỷ USD cả năm.

Top