Tuần qua, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trang trại Gia Bình (Bắc Ninh), ông Nguyễn Duy Kiếm, đã đến thăm khu trang trại của ông Phạm Văn Sơn xã Đại Lai (Gia Bình).
Gia Bình: Ổi xanh trên đất “khói”
Anh Sơn đang thu hoạch ổi
Theo đó, khu đất này trước đây là nơi 150 lò gạch thủ công ngày đêm nhả khói. Năm 2010, có chủ trương xóa lò gạch thủ công, năm 2012 cho các hộ dân đấu thầu sản xuất nông nghiệp. Vừa lúc ông Sơn đi xuất khẩu lao động về, đã đầu tư 1,5 tỷ đồng đào ao thả cá, trồng ổi, nuôi gà lai Đông Tảo, lúc đầu chỉ 200 con, nay trên 1.000con.
Hiện, 2ha ổi đã cho thu hoạch, 1ha đang phát triển. Năm 2016, doanh thu 1 tỷ đồng, lãi ròng 200 triệu đồng, dự kiến những năm tiếp theo sẽ thu nhập lãi ròng 300 -500triệu đồng lãi ròng/năm là chuyện thường.
Sơn La: 6,8 tấn xoài da xanh sang Úc
Kiểm định xoài (ảnh Việt Anh)
6,8 tấn xoài da xanh Sơn La đã được xuất khẩu sang Ú trong tuần qua. Dự kiến, trong tháng 7/2017 số lượng xoài xuất khẩu sang Úc đạt trên 15tấn. Năm 2018, Sơn La sẽ mở rộng diện tích để có đủ hàng hóa xuất khẩu sang các thị trường khác.
Được biết, khi nghe tin xoài Sơn La xuất khẩu, giá xoài đã tăng 3.000đồng/kg. Hiện, tỉnh này đã có trên 5.500ha xoài.
Dương An Như
Tại Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh Lào Cai về xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng có sử dụng vắc xin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030, tỉnh Lào Cai sẽ lựa chọn 2 xã và 1 thị trấn của huyện Bảo Thắng để xây dựng 3 vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) Lở mồm long móng cấp xã trong giai đoạn 2024 – 2026.
Đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông Vũ Văn Nhĩ (thôn Minh Hậu, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) vẫn ngày ngày cần mẫn tận dụng đất bỏ hoang, bờ mương ven đường để trồng cỏ nuôi hơn 100 con dê. Mô hình nuôi dê đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp gia đình ông thoát nghèo, trở nên khá và từng bước lên hộ giàu.