Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020 | 20:53

Giải pháp nhân rộng xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn từ cách làm ở Hà Tĩnh

Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương phối hợp với Tổng cục Môi trường và Văn phòng Điều phối NTM Hà Tĩnh vừa tổ chức hội thảo về giải pháp nhân rộng các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng NTM Trung ương cho biết, sau 10 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng NTM đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện.
 
Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn; hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới; kinh tế nông thôn ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao...
 
Theo ông Nguyễn Minh Tiến, khi chất lượng đời sống của người dân được nâng lên cũng là lúc lượng rác thải, nước thải sinh hoạt trong khu dân cư thải ra môi trường ngày càng lớn. Trong bối cảnh cả nước đang tập trung thực hiện xây dựng NTM, đô thị văn minh thì công tác bảo vệ môi trường càng được quan tâm, chú trọng.
 
h.JPG
Hội thảo đã nghe các chuyên gia, nhà khoa học trình bày các tham luận, giải pháp về xử lý nước thải sinh hoạt, môi trường nông thôn.
 
Hiện nay, mỗi ngày có hàng triệu m³ nước thải chưa được xử lý, gây ảnh hưởng môi trường, sức khoẻ của người dân. Điều này đặt ra bài toán về việc xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn.
 
nt6.jpg
Tại hội thảo, các đại biểu tham dự làm rõ 3 vấn đề: giải pháp nhân rộng các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn giai đoạn hiện nay; cơ chế hỗ trợ, chính sách để thực hiện mô hình; trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp chính quyền.
 
Đến tháng 5/2019, dân số khu vực nông thôn Việt Nam có hơn 62,3 triệu người. Trung bình lượng nước thải sinh hoạt phát sinh ước khoảng 100 lít/người/ngày đêm. Tổng khối lượng nước thải khu vực nông thôn ước khoảng 6,2 triệu m³/ngày đêm, chiếm tỷ trọng lớn nhưng hầu hết không được xử lý, phân tán diện rộng nên khó thu gom. Dự báo tới năm 2020, khối lượng nước thải ở nông thôn nước ta sẽ tăng hơn năm 2019 là 1,2 triệu m³/ngày đêm.

Theo khảo sát của Bộ TN&MT, năng lực xử lý nước thải trên toàn quốc chỉ đạt 14,5%, điều này có nghĩa là hơn 85% lượng nước thải sinh hoạt còn lại được xả trực tiếp ra môi trường không qua xử lý hoặc được xử lý sơ bộ. Số liệu mới nhất cho thấy, năm 2020, lượng nước thải chưa xử lý ở khu vực nông thôn là 90%.

Hội thảo đã nghe các chuyên gia, nhà khoa học trình bày các tham luận, giải pháp về xử lý nước thải sinh hoạt, môi trường nông thôn.

Trước đó đại biểu các địa phương đã có chuyến khảo sát, tham quan thực tế một số mô hình xử lý nước thải sinh hoạt ở 2 huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà.

rt.jpg
Mô hình xử lý nước thải sinh hoạt thuộc mô hình vườn mẫu của hộ ông Lê Văn Lập, thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Hiện Hà Tĩnh có khoảng 3.000 mô hình xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình vận hành hiệu quả. Việc triển khai xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt ở các vùng nông thôn Hà Tĩnh đã làm thay đổi nhận thức của người dân về ý thức bảo vệ môi trường. Hiện tỉnh đang tiếp tục nhân rộng trên địa bàn.

nt3.jpg
Hà Tĩnh có khoảng 3.000 mô hình xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình vận hành hiệu quả. Hiện tỉnh đang tiếp tục nhân rộng trên địa bàn.

Chánh Văn phòng NTM Trung ương cũng ghi nhận sự chủ động, tính sáng tạo của các cấp chính quyền Hà Tĩnh trong việc xử lý nước thải sinh hoạt ở nông thôn.

“Tôi đánh giá cao sáng kiến xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn của Hà Tĩnh. Đây là mô hình cần được nhân rộng”, ông Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh.

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top