Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019 | 23:0

Hà Nội: Thu giữ 5,5 tấn bánh kẹo, đồ chơi không rõ nguồn gốc

Mới đây, Đội QLTT số 17 (Cục QLTT TP Hà Nội) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ khoảng 5,5 tấn bánh kẹo, đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ.

20_38_47_thumb_660_aaf7a563-962d-4d3b-aea5-88e25c6b04c6.jpg

Theo đó, trên quốc lộ 2, đoạn chạy qua xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, tổ công tác phát hiện xe ô tô tải do tài xế Nguyễn Thanh Hòa (ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Kết quả 3,5 tấn bánh kẹo và 2 tấn đồ chơi trẻ em bị lực lượng phát hiện nhưng lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận kiểm định chất lượng sản phẩm...

Hiện, 5,5 tấn bánh kẹo, đồ chơi không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt 900 tấn than lậu trên biển

Trong lúc tuần tra trên vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 phát hiện tàu chạy theo hướng từ Quảng Ninh đi Hải Dương có dấu hiệu nghi vấn.

Cảnh sát đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra thì phát hiện trên tàu chở 900 tấn than cám, do ông Nguyễn Văn Hạnh làm thuyền trưởng.

tàu-chở-900-tấn-than-cám-bị-bắt-giữ-ảnh-hải-long.jpg
Tàu chở 900 tấn than cám bị cơ quan chức năng bắt giữ (ảnh Hải Long)
 

Tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số than trên. Hiện, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính, định tạm giữ phương tiện và hàng hóa để tiếp tục điều tra theo quy định.

Bộ Y tế cảnh báo về tình trạng bán thực phẩm chức năng qua mạng

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), hiện nay, trên một số trang mạng và một số trung tâm tư vấn thường quảng cáo hoặc gọi điện đến số điện thoại của khách hàng mạo danh là các nhà thuốc đông y gia truyền để tư vấn bán thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được Bộ Y tế thẩm định, nhất là các sản phẩm: Xương khớp; Sinh lý nam; Tiểu đường; Kích thích mọc tóc; Trị mất ngủ...

Nhân viên tư vấn thường nói với giọng mang tính hù dọa, do nắm bắt được tâm lý người bệnh thường hay lo lắng. Nhân viên thường không cung cấp thông tin về địa chỉ của tổ chức sản xuất sản phẩm và chỉ bán hàng thông qua hình thức chuyển phát. 

Cục An toàn thực phẩm đã bắt và xử lý nhiều vụ, thậm chí có những trung tâm tư vấn viên chi là học sinh, sinh viên không có chuyên môn về khám, chữa bệnh. Trong khi các cơ quan quản lý đang tích cực phối hợp xử lý.  Người tiêu dùng cần cảnh giác với thủ đoạn trên.

An Giang: Bắt 21.000 bao thuốc lá lậu

Mới đây, trên sông Tiền, đoạn thuộc ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, (Chợ Mới, An Giang), Tổ Công tác Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Nao thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang phát hiện một ghe gỗ không số đăng ký đang lưu thông theo hướng từ An Giang qua Đồng Tháp, có dấu hiệu vận chuyển hàng lậu. 

 

cand.jpg

 21.000 bao thuốc lá lậu bị Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang thu giữ (ảnh cand) 

 

Tổ công tác đã đuổi theo để kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng đuổi theo các đối tượng trên ghe đã bỏ lại phương tiện nhảy xuống sông bơi vào bờ tẩu thoát. Kiểm tra trên ghe tổ công tác phát hiện có 21.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero, Jet và Scott. 

Hiện, số thuốc lá ngoại nhập lậu nói trên đã bị lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số tang vật trên để điều tra làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top