Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019 | 21:55

Hà Tĩnh: "Cả gan" 11 lần đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Hai đối tượng là Hoàng Đình Nghĩa và Trần Quốc Anh vừa bị Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) quyết định khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), xảy ra nhiều vụ kẻ gian đột nhập nhà dân để lấy cắp nhiều tài sản có giá trị.
 
Qua một quá trình theo dõi, thu thập thông tin, điều tra xác minh làm rõ, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã phá thành công chuyên án mang bí số “T0618 – trộm cắp tài sản, thủ đoạn đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản” .
c3.jpg
Đối tượng Hoàng Đình Nghĩa và Trần Quốc Anh tại cơ quan công an.
Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, ngày 15/2, Công an huyện Can Lộc đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng: Hoàng Đình Nghĩa (SN 1995), trú tại khối 7 và Trần Quốc Anh (SN 1999), trú tại khối 12, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).
 
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Đình Nghĩa khai nhận, trong năm 2018 đến thời điểm bị bắt, lợi dụng sự chủ quan của người dân, vào thời điểm về đêm, đã đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản và đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Nghèn, tài sản chủ yếu là điện thoại di động, máy tính và tiền mặt, với trị giá khoảng 120 triệu đồng.
 
Sau khi thực hiện hành vi, Hoàng Đình Nghĩa đã đưa số tài sản trộm cắp được cho Trần Quốc Anh để tìm cách tiêu thụ và tiêu xài cá nhân.
 

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để đưa ra xử lý hai đối tượng trên theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

Mạnh Chi
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top