Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 8 tháng 4 năm 2018 | 14:33

Hà Tĩnh: Chung kết Hội thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu

Sáng 8/4, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chung kết Hội thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu lần thứ nhất.

Tham gia chung kết hội thi có 15 khu dân cư NTM kiểu mẫu gồm 15 đội có số điểm cao nhất sau vào vòng sơ khảo và vòng chấm thi trực tiếp.
thi4.jpg
Các đội sẽ trải qua 3 phần thi trực tiếp, gồm: Tuyên truyền (bằng hình thức sân khấu hóa tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu); phóng sự về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; kế hoạch nâng cấp khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thời gian tới (bằng hùng biện).
thi.jpg
Điểm chung cuộc sẽ là điểm bình quân của 3 phần thi trực tiếp nêu trên và số điểm đạt được chấm thi thực tế (nhân hệ số 2). Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào  tối ngày 14/4/2018.
thi9.jpg
15 khu dân cư NTM kiểu mẫu dự thi vòng chung kết:
  1. Thôn Nam Trà (Hương Trà, Hương Khê)
  2. Thôn Hà Thanh (Tượng Sơn, Thạch Hà)
  3. Thôn Châu Nội (Tùng Ảnh, Đức Thọ)
  4. Thôn Yên Mỹ (Cẩm Yên, Cẩm Xuyên)
  5. Thôn Thắng Hoà (Thạch Tân, Thạch Hà)
  6. Thôn Liên Nhật (Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh)
  7. Thôn Phong Giang (Tiên Điền, Nghi Xuân)
  8. Thôn Chế Biến (Sơn Kim 2, Hương Sơn)
  9. Thôn Sơn Bình (Thượng Lộc, Can Lộc)
  10. Thôn Bắc Châu (Kỳ Châu, Kỳ Anh)
  11. Thôn Hồng Lĩnh (Vượng Lộc, Can Lộc)
  12. Thôn Hương Phố (Đức Hương, Vũ Quang)
  13. Thôn Tân An (Cẩm Bình, Cẩm Xuyên)
  14. Thôn Yên Nam (Xuân Yên, Nghi Xuân)
  15. Thôn Đại Nghĩa (Đức Yên, Đức Thọ).
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top