Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 21 tháng 7 năm 2021 | 8:14

Hai người phụ nữ ở Đắk Nông bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng vì buôn bán kỳ đà vân

Hai phụ nữ ở tỉnh Đắk Nông vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh này ký quyết định xử phạt hành chính hơn 1 tỉ đồng vì mua 8 con kỳ đà.

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký hai quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với hai phụ nữ trên địa bàn.

Bà Phan Thị Trường (34 tuổi, trú xã Đắk Nang, huyện Krông Nô) mua trái phép hai con kỳ đà vân nặng 4,9kg, bị xử phạt 285 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Huệ (49 tuổi, ở cùng xã bà Trường) bị xử phạt 725 triệu đồng vì mua và nhốt 6 con kỳ đà vân nặng tổng cộng 12,1kg (trong đó, xử phạt 380 triệu đồng vì nhốt động vật rừng trái quy định, xử phạt 345 triệu đồng vì hành vi mua lâm sản trái phép).

Lực lượng chức năng thả các cá thể kỳ đà vân về tự nhiên.
Lực lượng chức năng thả các cá thể kỳ đà vân về tự nhiên.

 

Theo cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông, kỳ đà vân thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, hiếm (nhóm IB).  Loài này có tên khoa học là Varanus bengalensis. Đây là loài kỳ đà cỡ lớn, phân bố rộng rãi ở khu vực Đông Nam Á, có chiều dài cơ thể từ đầu mũi đến cuối đuôi có thể lên đến 175cm.

 

 

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top