Nhà đất mặt đường “quận nhất” (quận Hồng Bàng), gần trung tâm hành chính TP. Hải Phòng năm 2016 có giá thị trường gần 70 triệu đồng/m2, nhưng cùng năm đó UBND TP. Hải Phòng quyết định bán thanh lý bằng "công văn hỏa tốc" với giá chưa đầy 50 triệu đồng/m2.
Nhà đất số 14 mặt đường Hồ Xuân Hương (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) là nhà đất thuộc quản lý nhà nước, gồm 306,9m2 và 2 nhà kiến trúc Pháp lần lượt có diện tích là 163m2 và 157,1m2. Nhà đất này trước đây do Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thuê.
Tuy nhiên, ngày 7/4/2015, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam có văn bản đề nghị thanh lý hợp đồng. Ngay ngày hôm sau (8/4/2015), ông Nguyễn Văn Hạnh, trú tại Hà Nội, có văn bản đề nghị được thuê lại. Theo đó, ngày 9/4/2015, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng thuê nhà đối với Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam để cho cá nhân ông Nguyễn Văn Hạnh thuê.
Sau khi hoàn thiện các thủ tục, ngày 24/6/2016, UBND TP. Hải Phòng có Văn bản hỏa tốc về việc phê duyệt bán tài sản là nhà, đất cho ông Hạnh đối với nhà đất nói trên, giá 15.444.817.000 đồng. Trong đó, giá đất của 306,9m2 là 14.755.752.000 đồng (tương đương trên 48.000.000 đồng/m2), giá trị vật kiến trúc là 689.065.000 đồng.
Văn bản hỏa tốc của UBND TP. Hải Phòng về việc phê duyệt bán tài sản là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại số 14 Hồ Xuân Hương, quận Hồng Bàng
Ngày 12/9/2016, UBND TP. Hải Phòng lại ra quyết định điều chỉnh giá bán của nhà đất này. Theo đó, giá trị 306,9m2 nhà đất số 14 mặt đường Hồ Xuân Hương chỉ còn bán được giá 15.169.973.000 đồng.
Theo người dân sống gần khu vực, giá nhà đất năm 2016 ở mặt đường Hồ Xuân Hương có giá thị trường khoảng 65 – 80 triệu đồng/m2. Căn nhà số 14 ở mặt đường này hiện không có người ở, một năm chỉ có vài lần có người vào 1-2 ngày rồi lại đi. “Chắc họ mua để dành”, một người dân nói.
Được biết, không chỉ nhà đất thuộc sở hữu số 14 Hồ Xuân Hương, nhà đất mặt đường trung tâm thành phố thuộc sở hữu nhà nước khác tại TP. Hải Phòng cũng được bán giá thấp trong giai đoạn này.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.