Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 4 tháng 6 năm 2018 | 6:58

Hải Phòng: Công an vào cuộc vụ phụ huynh “tố” bố bảo vệ dâm ô học sinh

Công an huyện An Dương (TP. Hải Phòng) sau khi nhận được phản ánh về việc phụ huynh “tố” bố bảo vệ dâm ô học sinh tại Trường Tiểu học Lê Thiện (xã Lê Thiện) đã vào cuộc xác minh làm rõ.

Theo đó, Công an huyện An Dương đã vào cuộc ngay khi nhận được phản ánh của báo chí. Hiện cơ quan này đã thu thập một số thông tin ban đầu từ các bên có liên quan.

Trường Tiểu học Lê Thiện, xã Lê Thiên, huyện An Dương, TP. Hải Phòng nơi xảy ra sự việc
Trường Tiểu học Lê Thiện, nơi xảy ra sự việc.

 

Liên quan đến sự việc, ngày 1/6, bà Ngô Thị Cúc – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Thiện đã có tờ trình lên UBND huyện An Dương về việc chấm dứt hợp đồng với anh P.V.L., bảo vệ chính thức của trường, vì không hoàn thành nhiệm vụ.

Được biết, anh L. đã được ký hợp đồng làm bảo vệ tại Trường Tiểu học Lê Thiện từ ngày 1/9/2004. Nhưng nhiều năm nay, anh L. không làm việc dưới danh nghĩa bảo vệ mà lại để bố anh thường xuyên ra vào trường làm việc như bảo vệ chính thức của trường. Gần đây phụ huynh nhà trường “tố” con em họ bị bố anh L. đưa ra chỗ kín và có hành vi dâm ô.

Nhưng khi làm việc với PV Kinh tế nông thôn, bà Cúc cho rằng, không hề biết việc bố anh L. làm việc như bảo vệ tại đây. Bà Cúc thanh minh, vì trường chia làm 4 khu nên bà không thể thường xuyên sát sao nhân viên của mình, dẫn đến việc nhiều năm nay anh L. không làm bảo vệ nhưng vẫn nhận lương như đi làm. Đồng thời, xảy ra sự việc nhạy cảm nói trên.

Hiện tại, Công an huyện An Dương vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

 

 

Ngọc Phượng - Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top