Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2018 | 9:13

Hải Phòng: Khách bức xúc vì bữa ăn bị “chặt” thêm 500 nghìn ghế ngồi

Một nhóm khách du lịch rất bức xúc về việc ngoài tiền ăn uống còn bị “chặt” thêm 500 nghìn tiền ghế ngồi tại bãi biển Khu II, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Tối ngày 25/5, một nhóm khách du lịch khi đến Đồ Sơn đã nghỉ chân tại một quán nước trên bãi biển. Nhóm khách này ngồi thành hai bàn và gọi một số đồ ăn uống. Đến khi thanh toán, họ giật mình vì ngoài gần 2 triệu tiền ăn uống, còn phải trả thêm phí ngồi cho một bàn là 500 nghìn đồng, bàn còn lại là 130 nghìn đồng.

Khách Du lịch bức xúc phải trả tiền ghế ngồi ăn tại bãi tắm khu du lịch Đồ Sơn.
Khách Du lịch bức xúc phải trả tiền ghế ngồi ăn tại bãi tắm khu du lịch Đồ Sơn.

 

Hầu hết du khách đều phản ứng, nhưng chủ ghế vẫn quyết thu. Một khách nam trong đoàn bức xúc nói với người thu tiền: “Cô đang giết chết cả bãi biển Đồ Sơn này ấy”.


Trao đổi với PV báo Kinh tế nông thôn, ông Đỗ Văn Viết, Trưởng phòng Du lịch quận Đồ Sơn nói, việc bán hàng này là tự phát của một số hàng, quán trên địa bàn, UBND quận đã cấm việc bán hàng dưới bãi biển và cũng không có chủ trưởng cho thuê. Hiện tại, Phòng Du lịch quận chưa nắm được vụ việc này (?!).


Đồ Sơn là khu du lịch nổi tiếng phía Bắc, nhưng từ sự buông lỏng quản lý của chính quyền, thiếu nhận thức, làm ăn chộp giật... của người kinh doanh dịch vụ khiến hình ảnh khu du lịch này những năm gần đây bị méo mó một cách đáng báo động. Du khách đến đây có thể phải đối mặt với nạn “cò”, nhìn mặt lấy tiền, chặn đầu xe, chửi bới khách, nhiều đoạn đường không còn vỉa hè để đi...


Được biết, đây không phải lần đầu du khách phản ứng về dịch vụ chặt chém ở khu du lịch này.

 

Đặng Tưởng
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top