Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 24 tháng 3 năm 2021 | 14:26

Hải Phòng: Công chứng hợp đồng vô hiệu của vợ Trưởng phòng Nông nghiệp huyện An Dương?

Hợp đồng thuê đất của vợ Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện An Dương (TP. Hải Phòng) đã bị vô hiệu, tuy nhiên, vài tháng sau, UBND xã An Hưng vẫn chứng thực bản hợp đồng này!?

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện An Dương là ông Bùi Xuân Khải. Vợ ông Khải là bà Phạm Thị Hà - kế toán Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Xây dựng huyện An Dương, TP. Hải Phòng.
 
Nhà xưởng sơ chế hành lá được xây dựng khi chưa tuân thủ các quy định của pháp luật.
Nhà xưởng sơ chế hành lá được xây dựng khi chưa tuân thủ các quy định của pháp luật.
Tháng 10/2019, bà Hà thuê gần 3.000m2 đất nông nghiệp công ích tại thôn Đoài, do UBND xã An Hưng quản lý, thời hạn 5 năm, với mục đích sản xuất nông nghiệp, tổng giá trị hợp đồng chỉ trên 8 triệu đồng.
 
Tháng 1/2020, bà Hà được Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Điện năng An Hưng “cho mượn” 6ha đất nông nghiệp. Đến nay, trên diện tích gần 3.000m2, một phần đã được xây nhà xưởng, diện tích 6ha đang được trồng hành và cấy lúa.
 
Điều bất ngờ, khi trao đổi với PV Kinh tế nông thôn, ông Khải một mực khẳng định hợp đồng thuê 3.000m2 đất nói trên là do ông Phan T. D. (trú tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội) thuê từ ngày 18/10/2019. Ông D. thuê kết hợp cùng Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Điện năng An Hưng sản xuất liên kết chuỗi mô hình trồng hành lá xanh để xuất sang Nhật Bản. Ông Khải không hay biết việc vợ ông thuê đất trước ông D. và ông Khải cần thời gian để ông kiểm tra thông tin (?!).
 
Ông Bùi Xuân Khải, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Dương tại buổi làm việc với cơ quan báo chí.
Ông Bùi Xuân Khải, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện An Dương tại buổi làm việc với cơ quan báo chí.
Khi PV cung cấp hồ sơ hợp đồng thuê đất của vợ ông Khải, ông Khải cho rằng hợp đồng giữa bà Hà, vợ ông và UBND xã An Hưng đã bị hủy.
 
“Cái đó là trái thẩm quyền, UBND xã hủy rồi, chắc là có hủy thì mới có hợp đồng khác. Hoặc khả năng bà Hà không làm được nên người ta đề xuất hủy, đó là thẩm quyền giữa cá nhân và tập thể” , ông Khải nói.
 
Từ thông tin ông Khải cung cấp và bản công chứng hợp đồng của bà Hà mà PV có được lại “nòi đuôi” UBND xã đã công chứng hợp đồng bị vô hiệu của bà Hà. Tức, hợp đồng thuê đất giữa bà Hà và UBND xã An Hưng đã bị hủy ngay sau khi ký (tức tháng 10/2019), thì ngày 6/5/2020, UBND xã An Hưng lại công chứng, chứng thực bản sao đúng với bản chính hợp đồng thuê đất công ích và hợp đồng thuê, mượn đất nông nghiệp đứng tên bà Hà. Không rõ mục đích để làm gì?
 
Lúc này ông Khải lúng túng cho rằng: “Tôi không biết việc đấy, cái này để tôi phải trao đổi lại với địa phương, nhưng cái này là xã sao cái cũ”.
 
Sau 2 lần làm việc với PV, ông Khải liên tục cung cấp thông tin kiểu lấy được và mong PV tạo điều kiện. “Tôi cũng nói thật, chắc nó cũng có những cái chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật, mình cũng phải nói rõ là như vậy, cũng mong anh em tạo điều kiện vì cái phong trào chung. Những cái gì nó là sai phạm thì bọn anh sẽ từng bước hướng dẫn cho cá nhân ấy làm đảm bảo theo các quy định”, ông Khải ấp úng nói.
 
Để làm rõ thông tin, PV liên hệ với ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch UBND xã An Hưng, ông Thế nhận định, việc bà Hà thuê đất như vậy là có thể có dấu hiệu vi phạm quy định của Đảng, lợi dụng chức vụ quyền hạn của người thân để trục lợi. Dự án do ông D. thực hiện cũng chưa tuân thủ quy định của pháp luật.
 
"Còn bà Hà không đồng ý thuê cái đất đó nữa nên xã hủy thôi. Anh chưa xem, anh không trực tiếp công chứng nên anh chưa nắm được, để anh xem lại”, ông Thế nói về việc chứng thực hợp đồng đã bị vô hiệu của bà Hà.
 
 Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên.
 
 
 
 
Phạm Trang - Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc
Top