Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2019 | 18:2

Hải Phòng: Dân lội bùn mòn mỏi chờ đường nhựa hàng chục tỉ

Người dân phường Đa Phúc (quận Dương Kinh, Hải Phòng) ngày ngày mong ngóng chờ con đường liên quận hoàn thành để thoát khỏi cảnh phải lội bùn đi lại và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm khói bụi.

Dự án cải tạo tuyến đường liên quận từ phường Đa Phúc (quận Dương Kinh) đi phường Đồng Hòa (quận Kiến An) có chiều dài 3,525 km, được đầu tư 72,05 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước với thời gian thực hiện từ năm 2018-2020.

Dù đã khởi công từ nhiều tháng nay nhưng theo người dân phường Đa Phúc, dự án này đang được triển khai rất chậm kéo theo những ảnh hưởng lớn đến việc sinh hoạt cùng sức khỏe của hàng nghìn hộ dân nơi đây.

Mỗi khi trời mưa con đường trở thành vũng sình lầy lội.
Mỗi khi trời mưa, con đường trở thành vũng sình lầy lội.

Theo ghi nhận, con đường này hiện nay ngổn ngang vật liệu, rất bụi. Nhìn vào ai cũng có thể khẳng định không đảm bảo an toàn giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại.

Chia sẻ với PV báo Kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Hữu C. bày tỏ: "Không thể diễn tả hết nổi khổ của chúng tôi, trời nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, vì vậy, phải có việc cần thiết lắm mới ra khỏi nhà, chứ còn lại ngồi nhìn ra đường mà ngán ngẩm". Gia đình ông C. có mở cửa hàng tạp hóa nhỏ bán ven đường, song thường xuyên phải đóng cửa để tránh bụi, bẩn bay vào nhà.

Cùng chung cảnh ngộ, anh Hoàng Văn K. cho biết, bản thân anh và gia đình sinh sống tại đây đã lâu, từ khi thi công tuyến đường gặp mấy hôm trời mưa thì lún, lầy, trơn trượt, học sinh đi học bị ngã nhiều, người dân sinh sống tại khu vực này đi lại rất vất vả. “Nhà tôi làm rất nhiều cửa kính nhưng đồ đạc để trong nhà mà vẫn dơ, ăn uống cũng không ngon. Chúng tôi rất mong các cấp chính quyền, chủ đầu tư và nhà thầu làm cho nhanh để dân có một con đường đi lại sạch sẽ, cuộc sống bớt vất vả” – Anh K. chia sẻ.

Người dân hàng ngày mong ngóng con đường mới được hoàn thành.
Con đường lầy lội khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn.

Trao đổi với PV về tình trạng trên, ông Lê Lương, Chủ tịch UBND quận Dương Kinh, cho biết: “Thực ra tuyến đường liên quận từ quận Dương Kinh đi quận Kiến An mới chỉ được thông báo vốn chứ chưa được bố trí kinh phí. Hiện tại tôi cũng đã đôn đốc nhà thầu sớm thi công để có khối lượng báo cáo về thành phố để có kinh phí thực hiện dự án”.

Ông Lương thông tin thêm, theo Luật Đầu tư công, dự án tuyến đường này thực hiện trong 3 năm và không thể quyết toán trong 1 năm. Vốn được bố trí đến đâu sẽ làm đến đấy nên việc đẩy nhanh tiến độ là không thể.

Đồng thời ông Lương cũng cam kết sẽ đôn đốc đơn vị thi công thực hiện dự án đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ đề ra theo kế hoạch giúp người dân nhanh chóng có con đường mới.

 

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
Top