Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019 | 23:32

Hòa Bình: Bắt 4 đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin

Khoảng 6 giờ ngày 19/7, tại khu vực xóm Tiểu Khu (xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu), Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang 4 đối tượng đang vận chuyển trái phép 100 bánh heroin và một số tang vật có liên quan khác.

đối-tượng-kiên-cùng-tang-vật-ảnh-báo-cand.jpg
Đối tượng Kiên cùng tang vật (Ảnh CAND) 

Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL6, các đơn vị gồm: Công an tỉnh Hòa Bình, Cục Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Phòng chống tội phạm ma túy và Cục nghiệp vụ & pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã phát hiện 2 đối tượng đi trên xe ô tô Hyundai TUCSON BKS 34A - 247.66 có dấu hiệu khả nghi nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 100 bánh heroin giấu trong cốp ôtô.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận tên là Vũ Đình Kiên (SN 1994) và Trần Mạnh Chung  (SN 1989) cùng trú tại Kim Môn, Hải Dương.

Còn 2 đối tượng khác gồm: Trần Đức Thành (SN 1989), Lý A Súa (SN 1992) cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đi trước làm hoa tiêu cảnh giới nếu thấy lực lượng chức năng

Vụ án hiện đang được điều tra xử lý theo quy định.

 

Cảnh sát biển tạm giữ 2000 tấn bã xít không rõ nguồn gốc

Ngày 16/7, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, lực lượng Cảnh sát biển phát hiện tàu đẩy mang số hiệu HD 2534 cùng 4 sà lan đang hành trình có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

19_47_14_tau-than-vi-pham.jpg

 Tàu than vi phạm

Qua kiểm tra, tàu cùng 4 sà lan nói trên thuộc Công ty TNHH Tân Cương đang chở khoảng 2.000 tấn bã xít không có các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên các sà lan.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ hàng hóa và phương tiện, đưa tàu về khu vực bến Gót (Hải Phòng) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

 

Hà Nội: Thu giữ hơn 10.000 quả bóng cười, khí N20

Mới đây, lực lượng liên ngành TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra hơn 20 quán bar thu giữ hơn 10.000 quả bóng cười, khí N20 và dụng cụ bơm bóng cười sai quy định.

Đêm 15 và rạng sáng ngày 16/7, lực lượng liên ngành đồng loạt kiểm tra hơn 20 quán bar trên nhiều tuyến phố như: Hàng Buồm, Lương Ngọc Quyến, Lê Duẩn…Theo kiểm đếm ban đầu, lực lượng liên ngành đã thu giữ hơn 10.000 quả bóng cười và hàng chục bình khí N2O tại hơn 20 điểm kinh doanh.

19_44_01_sissa5.jpg
Các dụng cụ hút shisha bị các cơ quan chức năng thu giữ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều bia, rượu, thuốc lá không được phép kinh doanh và dụng cụ hút shisha.

 

Lạng Sơn: Bắt 720 kg nầm lợn bốc mùi hôi thối

Cục QLTT Lạng Sơn phối hợp với Đội Tuần tra Cảnh sát giao thông số 1, phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 12D-001.05 do lái xe là ông Phạm Mạnh Hoàn (ở phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, Lạng Sơn) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe đang vận chuyển 18 bao dứa màu xanh, bên trong có các thùng xốp bịt kín túi nylon ướp đá lạnh, trên thùng xốp có dán băng dính có chữ Trung Quốc, tổng trọng lượng 720 kg.

Kiểm tra bên trong các thùng xốp Đoàn kiểm tra phát hiện nầm Lợn đang chuyển sang màu đen, bốc mùi ôi thối, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Ông Phạm Mạnh Hoàn khai, toàn bộ số nầm lợn trên có nguồn gốc từ Trung Quốc được ông thu mua ở khu vực biên giới huyện Cao Lộc vận chuyển về các tỉnh bán kiếm lời.

Lực chức năng tiến hành tiêu hủy số nầm lợn nói trên và ra quyết định xử phạt ông Phạm Mạnh Hoàn 50 triệu đồng.

 

Mang ma túy đi dạo phố, còn vu khống công an “xâm hại đời tư“

Khoảng 15h30 ngày 20/7 tổ công tác Y5/141 cho biết, khi đang làm nhiệm vụ tại đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân (Hà Nội) đã bắt quả tang một đối tượng vận chuyển nhiều ma túy.

mang ma tuy di dao pho, con vu khong cong an
Đối tượng Thuận và tang vật.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy BKS 29Y1 - 40.142 đang lưu thông trên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác Y5/141 đã triển khai đội hình kiểm tra đối tượng.

Sau một hồi quanh co không hợp tác, đối tượng Phạm Đức Thuận (SN 1982 ở Phùng Khắc Khoan, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã buộc phải mở chiếc ví lúc nào cũng khư khư giữ bên mình.

Lúc này, đối tượng lớn tiếng vu khống tổ công tác "xâm hại đời tư" với mục đích gây sự chú ý của người đi đường, hòng tìm cơ hội tẩu thoát.

Sau khi kiểm tra, tổ công tác thu giữ 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng, 1 gói giấy chứa 2 túi nilon gồm hơn 100 viên thuốc nén màu hồng... từ chiếc ví của đối tượng.

Khi toàn bộ số ma túy trên mở ra, Thuận đổi thái độ tự khai báo toàn bộ là ma túy vừa mua về sử dụng. Tuy nhiên, nghi ngờ Thuận là đại lý bán ma tuý lẻ đang trên đường giao hàng cho các tụ điểm ăn chơi, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra làm rõ./.

 

Hoàng Văn (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top