Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019 | 18:17

Huế: Gần 100% thí sinh tham gia thi THPT Quốc gia năm 2019

Thừa Thiên Huế có 31 điểm thi và hơn 12.400 thí sinh tham gia dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Trong ngày thi đầu tiên, số lượng thí sinh tham gia đạt gần 100% so với đăng ký.

Trao đổi với PV Báo Kinh tế nông thôn, ông Đặng Phước Mỹ - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cho biết, trong ngày thi đầu tiên số lượng thí sinh tham gia dự thi cả hai môn văn và toán đều đạt tỷ lệ cao.

Cụ thể, trong sáng ngày 25/6 có 11.896 thí sinh tham gia dự thi môn văn, nhưng có 57 học sinh vắng thi, trong đó, có 6 học sinh được miễn thi, tỉ lệ tham gia dự thi đạt 99,52%, tình hình các điểm thi diễn ra bình thường.

Vào chiều cùng ngày, thí sinh tham gia dự thi môn toán đạt 99,50 %. Cụ thể, số lượng thí sinh đăng ký là 12.053 người, 60 thí sinh vắng thi.

Ông Mỹ thông tin thêm, đa số các thí sinh vắng thi đều là thí sinh đăng ký tự do chứ không có trường hợp bỏ thi.

Được biết, năm 2019 tỉnh Thừa Thiên - Huế có 12.410 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, trong đó có gần 600 thí sinh đăng ký tự do, 340 thí sinh dân tộc thiểu số. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã bố trí 31 điểm thi với 519 phòng thi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đánh giá về đề thi hai môn văn, toán năm nay nhiều thí sinh và giáo viên ở Huế cho biết, đề thi phù hợp với chương trình học tập và có phần dễ hơn so với năm trước.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV ghi nhận lại trong ngày thi đầu tiên Kỳ thi THPT quốc gia 2019 ở Thừa Thiên Huế.

 

Nữ thí sinh tươi tắn trao đổi với người thân sau buổi thi môn toán.
Nữ thí sinh tươi tắn trao đổi với người thân sau buổi thi môn toán.

 

Thí sinh ra khỏi phòng thi đã hơn 16h00 nhưng trời vẫn còn rất nắng và nóng.
Thí sinh ra khỏi phòng thi đã hơn 16h00 nhưng trời vẫn còn rất nắng và nóng.

 

Phần lớn thí sinh đều vui vẻ sau ngày thi đầu tiên.
Phần lớn thí sinh đều vui vẻ sau ngày thi đầu tiên.

 

Nhiều tờ rơi do các đơn vị trên địa bàn tranh thủ tập trung đông người để phát gây mất mỹ quan.
Nhiều tờ rơi do các đơn vị trên địa bàn tranh thủ tập trung đông người để phát gây mất mỹ quan.

 

Tuy nhiên, tinh thần “Chủ nhật xanh” ngay lập tức được phát huy.
Tuy nhiên, tinh thần “Chủ nhật xanh” ngay lập tức được phát huy.

 

Và, rác đã về đúng vị trí của nó (sọt rác) trả lại vẻ đẹp vốn có cho TP Huế.
Và, rác đã về đúng vị trí của nó (sọt rác) trả lại vẻ đẹp vốn có cho TP Huế.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top