Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 30 tháng 1 năm 2017 | 1:37

Hưng Nguyên: Hướng đến phát triển toàn diện

Mặc dù là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và còn đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là nguồn lực hạn chế, thời tiết diễn biến bất thường... nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 của huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Nông dân Hưng Nguyên chăm sóc ngô vụ đông.

Năm 2016, nền kinh tế của huyện tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm (GDP) trên địa bàn đạt 1.916,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 8% (cả tỉnh là 7,5%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, trong đó tỷ trọng công nghiệp- xây dựng chiếm 41,1%, dịch vụ 34,5%, nông nghiệp giảm còn 24,4%; thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, nhờ đó bộ mặt nông thôn có sự thay đổi rõ nét. Trong năm 2016, các xã đã đầu tư được 38,5km đường giao thông nông thôn, 15,9km kênh mương và 67 công trình các loại, tổng nguồn vốn đầu tư 110 tỷ đồng. Toàn huyện đạt bình quân 13,7 tiêu chí/xã, tăng 1,9 tiêu chí/xã so với cùng kỳ (bình quân cả tỉnh là 13 tiêu chí/xã). Đến nay, đã có 10/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 45,5%.

Cùng với sự phát triển ổn định của nền kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện đã tổ chức thành công các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, trọng tâm là thành công của Đại hội Đảng lần thứ 12, bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, 500 năm ngày sinh Đinh Bạt Tụy...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm đã khởi công xây dựng 5 nhà văn hóa đa chức năng và 5 sân vận động cấp xã, 14 nhà văn hóa khối, xóm, tỷ lệ xã có thiết chế văn hóa thông tin - thể thao đạt chuẩn quốc gia là 65,2% (15/23 xã, thị trấn). Cùng với đó, đề án ứng dụng công nghệ thông tin đang được triển khai thực hiện, hạ tầng thông tin- truyền thông tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, số thuê bao điện thoại đạt 66 máy/100 dân (tăng 1 máy so cùng kỳ năm 2015), 22/23 xã, thị trấn duy trì điểm bưu điện văn hoá, hệ thống truyền thanh cơ sở phát huy tốt hiệu quả.

Chất lượng giáo dục toàn diện cơ bản được giữ vững. Các cấp, ngành đã tập trung thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015- 2016 và triển khai kế hoạch năm học 2016- 2017, với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Công tác tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT quốc gia được triển khai đảm bảo an toàn và đúng quy chế. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,5% (cả tỉnh là 97,7%). Tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ từng bước được giải quyết. Trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được tập trung đôn đốc thực hiện, cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư, dự kiến có thêm 4-5 trường đạt chuẩn quốc gia (Trường Mầm non Hưng Lĩnh, Tiểu học Hưng Thông - mức độ 2, Mầm non Hưng Mỹ, Tiểu học Lê Lợi, THCS Nguyễn Biểu và THCS Lam Thành), đạt tỷ lệ 66,7% (40/60 trường), cả tỉnh là 64,2%.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế nông thôn, ông Ngô Phú Hàn, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cho biết: Năm 2016 các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của huyện đều chuyển biến tích cực nhưng bên cạnh đó cũng không tránh khỏi những hạn chế. Sang năm 2017, huyện sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, trọng tâm là các chương trình, kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 28 và chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

VPNA

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top