Theo báo cáo từ Phòng Kinh tế huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh), trên địa bàn hiện có 8/10 sản phẩm được đánh giá 4, 5 sao theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Củ Chi có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn nhất so với các quận, huyện khác của TP. Hồ Chí Minh, với 31.292 ha và cũng là huyện có số hộ sản xuất nông nghiệp lớn nhất thành phố với 11.774 hộ (tương ứng với 24.680 lao động sản xuất nông nghiệp).
Trong tổng số hộ sản xuất nông nghiệp, ước tính có khoảng 45% số hộ trồng trọt (rau an toàn, hoa kiểng, cây ăn trái…), 42% số hộ chăn nuôi, 8% số hộ nuôi trồng thủy sản và 5% số hộ sản xuất nông nghiệp tổng hợp.
Đến cuối tháng 4/2022, huyện có 8/10 sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP thành phố đánh giá từ 4 đến 5 sao gồm: Bơ đậu phộng mịn, bơ đậu phộng hạt, bột rau má không đường, bột rau má có đường, bột tía tô, bột diếp cá, bột lá sen, bột chùm ngây....
Theo ông Lê Đình Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, trong thời gian tới, huyện Củ Chi cần làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh, cho rằng, chính quyền địa phương cần quan tâm hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đăng ký và phát triển sản phẩm OCOP. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nên đầu tư vào những sản phẩm chế biến; bao bì, nhãn mác sản phẩm; tích cực đưa sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch điện tử.
Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ tập huấn, xây dựng thương hiệu và phối hợp Sở Du lịch thành phố giới thiệu những sản phẩm OCOP cho khách du lịch trong thời gian tới.
Tại các phiên chợ nông sản, có nhiều gian hàng của tổ chức, cá nhân tham gia trưng bày sản phẩm nông nghiệp chủ lực, các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của nông dân, giới thiệu gian hàng đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.