Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 23 tháng 9 năm 2024  
Thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2016 | 1:35

Khi làn gió nông thôn mới về Tế Lợi

Những năm qua, bằng sự quyết tâm, đoàn kết, cán bộ và nhân dân xã Tế Lợi (Nông Cống - Thanh Hóa) đã vững bước đi lên, hoàn thành các tiêu chí XDNTM. Đây là niềm vui, niềm tự hào của mỗi người dân Tế Lợi trước thềm xuân.

Một góc Tế Lợi ngày nay.

Để có được những thành tựu trong năm 2015, Tế Lợi đã không ngừng đưa ra các mục tiêu, định hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế, giải quyết việc làm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người dân. Từ sự sát sao trong chỉ đạo điều hành đến sự đồng thuận của mỗi người dân trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nên xã đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp đạt và vượt chỉ tiêu. Diện tích gieo trồng lúa cả năm là 790ha, trong đó diện tích lúa vụ chiêm xuân 402ha, năng suất 73 tạ/ha, sản lượng 2.934 tấn; diện tích lúa vụ mùa 388ha, năng suất 48 tạ/ha, sản lượng 1.862 tấn. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 4.797 tấn; bình quân lương thực 793kg/người/năm. Ngoài cây lúa, các loại cây trồng khác cũng được nhân dân chú trọng, đặc biệt là các loại cây rau màu có giá trị kinh tế cao.

Bên cạnh trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cũng mang lại nguồn thu nhập lớn cho nông dân. Hiện, tổng đàn trâu, bò trên địa bàn x­ã là 277 con, đàn lợn 1.388 con, đàn gia cầm 20.820 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản 38ha. Trong đó, khu dự án đồng Eo, đồng Chự, khu Miên Trường Thọ, các hộ áp dụng mô hình thâm canh cá-lúa kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế trang trại theo mô hình kết hợp cá - lúa - vịt; các thùng hồ được quy hoạch để phát triển trang trại... Trên địa bàn xã đã có một trang trại chăn nuôi vịt trời cho hiệu quả kinh tế cao . 

Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, Tế Lợi cũng quan tâm phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Hiện nay, các hoạt động kinh doanh, vận tải, xây dựng, mộc dân dụng phát triển khá ổn định. Toàn xã có 15 máy xúc, 51 ô tô các loại, 45 máy cày bừa, 5 máy gặt đập liên hợp, 25 máy xay xát, 7 tổ hợp sản xuất đồ mộc dân dụng, 13 tổ xây dựng, 243 hộ kinh doanh dịch vụ, góp phần đưa tổng thu nhập từ ngành nghề dịch vụ khác ước đạt 28,5 tỷ đồng.

Phát huy lợi thế của địa phương, Tế Lợi khuyến khích nhân dân duy trì và phát triển các ngành nghề như: Máy ép gạch, nghề mộc, nghề xây dựng, thu hút nhiều lao động tham gia, sản phẩm làm ra đạt chất lượng, phục vụ tốt nhu cầu xây dựng trong xã và địa phương khác. Du nhập  nghề mây tre đan, thu hút gần 40 lao động tham gia, góp phần tăng nguồn thu nhập cho nhân dân.

Dịch vụ thương mại ngày càng phát triển và đa dạng, kinh doanh nhiều mặt hàng từ nông sản đến các mặt hàng phục vụ tiêu dùng, từ đó phân công sắp xếp việc làm cho lao động. Trong năm, số lao động đi làm việc ở các tỉnh ngoài có thu nhập cao, giá trị ước đạt 30 -35 tỷ đồng, đạt 62 - 65% kế hoạch đề ra trong năm 2015. Toàn xã hiện có trên 600 lao động thường xuyên đi làm ăn xa, trong số đó có cả những người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài và gần 400 lao động đang có dịch vụ việc làm tại địa phương như: nghề mộc và máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ việc làm trong năm 2015 đạt trên 35 tỷ đồng.

 Với nhiều giải pháp mang tính chiến lược và đồng bộ nên bức tranh kinh tế ở Tế Lợi ngày càng khởi sắc, đời sống của nhân dân luôn đảm bảo. Thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm. 

Năm 2015, xã đầu tư ngân sách xây dựng Trường THCS 2 tầng với kinh phí trên 3,56 tỷ đồng; xây dựng rãnh thoát nước từ Quốc lộ 45 đi trường mầm non trị giá 1,215 tỷ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ của tỉnh là 500 triệu đồng, còn lại là vốn ngân sách xã. Nhân dân trong xã đã đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp công trình nhà ở trị giá trên 30 tỷ đồng. Bằng nguồn vốn vận động nhân dân đóng góp, xã xây dựng đường bê-tông nghĩa trang khu vực 4 Cương trị giá 70 triệu đồng.

Lĩnh vực văn hoá, thông tin đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, kịp thời tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm và các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức nhiều hoạt động vui Tết, đón xuân cho nhân dân; liên hoan văn nghệ chào mừng lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn XDNTM và tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng. Phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, làng văn hóa được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt. Đến nay, cả 10/10 làng của xã đạt danh hiệu Làng văn hóa; 89% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Tân Thành

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Sâu nặng nghĩa tình”, điều còn mãi

    “Sâu nặng nghĩa tình”, điều còn mãi

    Trong 5 ngày, từ 7/9 đến 12/9, “quái” bão YAGI (bão số 3) với sức gió cấp 12 -13, giật cấp 14 -15 -16 đã đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội,… và sau đó, hoàn lưu của nó gây mưa lớn liên tục trên toàn miền Bắc đã gây những tổn thất vô cùng to lớn về người và thiệt hại rất nặng nề về tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân.

  • Không thương hiệu, thiệt đơn thiệt kép

    Không thương hiệu, thiệt đơn thiệt kép

    Xuất khẩu nông sản của ta hiện trong TOP 10 -15 thế giới. Nông sản Việt có mặt tại khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch tăng mạnh trong 15 năm qua: năm 2009 mới chỉ gần 16,5 tỷ USD thì năm 2014, kim ngạch đạt 31 tỷ USD, năm 2019 đạt 41,3 tỷ USD, năm 2023 đạt trên 53 tỷ USD, đến hết tháng 7 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt 34,27 tỷ USD, phấn đấu đạt 57 -58 tỷ USD cả năm.

  • Nâng cao chất lượng để tăng trưởng bền vững

    Nâng cao chất lượng để tăng trưởng bền vững

    Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý 2/2024 đạt 6,93%, tính chung nửa đầu năm nay GDP cả nước tăng 6,42% so với cùng kỳ năm trước.

Top