Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 2 năm 2016 | 1:47

Khởi sắc Lang Chánh

Năm 2015, Lang Chánh (Thanh Hóa) đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bằng việc đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, khuyến khích và vận động nhân dân đầu tư  trồng trọt, chăn nuôi, nhất là phát triển kinh tế đồi rừng, thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao và đồng bộ nên kinh tế - xã hội của huyện có bước chuyển biến khá rõ nét.

Dưa Kim hoàng hậu trồng theo công nghệ mới mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình ông Nguyễn Văn Hoàn, thị trấn Lang Chánh.

Trong năm qua, sản xuất nông nghiệp của Lang Chánh có bước phát triển vượt bậc, nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với phương châm: “Rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ”, toàn huyện đã xây dựng thành công 18 mô hình, trong đó có 5ha ứng dụng các giống lúa mới, năng suất, chất lượng cao; mô hình trồng dưa chất lượng cao, cây nghệ, dược liệu, rau an toàn, lợn cỏ sinh sản, vịt làng Hắc... Cùng với hơn 4,2 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất từ Chương trình 30a và Chương trình 135 đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo hiệu quả­.

Hoạt động xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ bản thu được nhiều kết quả nổi bật. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội năm 2015 ước đạt 422.277 triệu đồng, đạt 111% kế hoạch năm, tăng 12% so với năm trước, trong đó nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước hơn 290.000 triệu đồng. Có hàng chục dự án, công trình được triển khai thực hiện, trong đó có nhiều công trình, dự án trọng điểm và các dự án khởi công mới như: Công trình trọng điểm khu trung tâm hội nghị huyện Lang Chánh được khánh thành, đưa vào sử dụng sớm hơn so với kế hoạch. Huyện đã thực hiện công bố quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái làng Năng Cát - thác Ma Hao xã Trí Nang, tăng cường quản lý, từng bước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kêu gọi thu hút đầu tư. Các khu du lịch của huyện đã đón hơn 12.000 lượt khách du lịch.

Lang Chánh cũng là một trong những địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc công tác thu ngân sách với mức thu đạt 391.954 triệu đồng, đạt 156,8% dự toán tỉnh giao, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 10.850 triệu đồng, bằng 156% dự toán giao.

Với những nỗ lực vượt bậc, Lang Chánh đã đạt nhiều kết quả cao trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) ước đạt 2.124.648 triệu đồng, tăng 14,6% so với năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thuỷ sản từ 52,5% xuống 51,5%, các ngành công nghiệp và xây dựng tăng từ 27,8% lên 28,4%; ngành dịch vụ tăng từ 19,7% lên 20,1%. Trồng mới hơn 500ha rừng tập trung , trồng lại 400ha rừng sau khai thác; bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh 17.641ha rừng tự nhiên; độ che phủ rừng đạt 84,8%. Thu nhập bình quân đạt 15,64 triệu đồng/người/năm, tăng 17,1%.

Triển khai nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, năm 2015, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của huyện tiếp tục phát triển vững chắc. Học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%, tốt nghiệp THPT đạt 99,6%; xây dựng thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên con số 18, đạt 46,1%.

Đảng bộ, chính quyền huyện luôn quan tâm và thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình trong việc thực hiện các chính sách dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 giảm xuống còn 22,64%, cận nghèo dưới 20% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015).

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các hoạt động thể dục thể thao được nhân dân hưởng ứng tích cực. Huyện đã khai trương xây dựng 12 đơn vị văn hóa, nâng tổng số đơn vị khai trương xây dựng đơn vị văn hoá trong toàn huyện lên 172, đạt 100%; 106 cơ quan, đơn vị được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa, chiếm 66,2%; 5.557 hộ gia đình được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm 49,7%).

Những kết quả mỹ mãn này  là nền tảng, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lang Chánh tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong xuân mới.

Tân Thành

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top