Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 7 tháng 2 năm 2020 | 16:18

Kiểm tra tiến độ Chương trình 02-CT/TU tại Thạch Thất

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình Chương trình 02 Ngô Thị Thanh Hằng vừa về thăm và làm việc tại huyện Thạch Thất.

Cùng đi với đoàn công tác còn có ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội, Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 02 và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành uỷ.

Chủ động sản xuất, phòng chống dịch bệnh

Thạch Thất đang tập trung thu hoạch hoa màu vụ đông; sản xuất vụ xuân. Đồng thời lấy nước đổ ải, phòng tránh rét cho trâu bò, mạ non và lúa vụ xuân.

Hiện, diện tích mạ đã gieo 247 ha, đạt 100% kế hoạch; diện tích có nước cấy 3.324 ha, đạt 75,9 ha. Diện tích đã cấy 379,5 ha(16,9%). Dịp trồng cây đầu Xuân Canh Tý, toàn huyện trồng được  trên 3.000 cây xanh. 

img_0552.JPGBà  Ngô Th Thanh Hng kim tra sn xut ti xã Hương Ngi ( Thch Tht). 

Đặc biệt, đây cũng là thời điểm bệnh viêm đường hô hấp cấp, do chủng mới của virus corona gây ra, nên huyện đã tập trung phun hoá chất khử trùng tại 92 trường học; trên 143 điểm trường và 16 nhóm trẻ tư thục trên toàn địa bàn.  

Ngoài ra, còn có 75 cơ quan, đơn vị , UBND các xã, thị trấn cũng được phun thuốc phòng dịch trước 16 giờ ngày 3/2/2020, với số hoá chất 413kg.  Đến nay, qua theo dõi trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào bị nhiễm bệnh. 

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho biết: “Huyện đang chỉ đạo đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm, thuỷ cầm, để “chia lửa” cho dịch tả lợn châu Phi, đảm bảo nguồn thực phẩm phục vụ người dân Thủ đô. 

Ngay đêm Giao thừa, lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời chúc Tết 50 bệnh nhân và các y, bác sỹ đang phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thạch Thất. 

Đặc biệt, trong công tác XDNTM, Thạch Thất đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch; thành lập ban chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, và đông đảo người dân, cùng chung tay thực hiện”.

Ngoài ra, ông Nguyễn Mạnh Hồng còn cho biết thêm, tính đến hết tháng 1-2020, huyện đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới đạt (bao gồm: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới); 2/9 tiêu chí cơ bản đạt (văn hóa, y tế, giáo dục và môi trường). Địa phương cũng đã đăng ký hoàn thành nhiệm vụ XDNTM vào năm 2020. 

Phấn đấu về đích NTM trong năm 2020

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đề nghị Thạch Thất sớm hoàn thiện hồ sơ XDNTM, để trình Ban Chỉ đạo Trung ương vào quý II/ 2020. Đặc biệt, lưu ý các sở, ngành, cần hỗ trợ Thạch Thất trong việc đầu tư cơ sở, vật chất để hoàn thiện kịp thời các tiêu chí còn lại. 

Mặt khác, Phó chủ tịch cũng lưu ý Thạch Thất nỗ lực trong sản xuất vụ xuân, hoàn thành lịch gieo cấy trước 25/2, để đảm bảo thời vụ. Ngoài ra, còn phải chú trọng công tác phòng dịch trên cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn châu Phi, và dịch cúm gia cầm H5N1. 

Chủ trì và phát biểu tại buổi làm việc, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020, cho biết, thành phố biểu dương sự chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của Thạch Thất. 

Đặc biệt, thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy, những năm qua, huyện Thạch Thất đạt kết quả toàn diện. Huyện đã quy hoạch được các vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao; xây dựng các mô hình liên kết, gắn sản xuất với chế biến; chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng; có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, như: Trồng nấm linh chi ở xã Đại Đồng; rau hữu cơ ở xã Yên Trung; đu đủ ở xã Phú Kim... 

Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã huy động được hơn 2.400 tỷ đồng cho nông thôn mới. Đặc biệt, nhờ khai thác lợi thế làng nghề, thu nhập bình quân của nông dân Thạch Thất rất cao, năm 2019 đạt 63 triệu đồng/người/năm (cao nhất trong số các huyện của Hà Nội); tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chỉ còn 0,58%.

Đồng thời, nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu trong năm nay của Thạch Thất phải về đích NTM để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Ngoài ra, bà Ngô Thị Thanh Hằng cũng  đề nghị huyện cần sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, những hạng mục cơ sở hạ tầng còn thiếu. 

Song song với những công việc trên, cần làm tốt hơn công tác vệ sinh môi trường. Huy động sự tham gia tích cực hơn nữa của các đoàn thể trong công việc trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. 

Về công tác phòng chống dịch bệnh,  Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội cho biết: “Chống dịch phải như  chống giặc”. Thạch Thất cần triển khai mạnh mẽ các giải pháp, phòng chống dịch corona, và dịch bện trên cây trồng, vật nuôi. 

Ngoài ra, Thạch Thất phải quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, để đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ với quá trình phát triển đô thị.

 

 

 

Dương An Như
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top