Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 7 năm 2020 | 11:4

Lạng Sơn: Buông lỏng quản lý, nhiều cây gỗ lim ở huyện Đình Lập bị "xẻ thịt"?

Nhiều cây gỗ lim ở thôn Nà Xoong, xã Đồng Thắng bị chặt hạ, xẻ thịt không thương tiếc trong khi Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đình Lập (Lạng Sơn) không nắm được vụ việc!?

20200729_125106.jpg
20200729_125113.jpg

20200729_125146.jpg

 20200729_125227.jpg

 Lim - loại gỗ quý hiếm nhóm II, nhưng tại thôn Nà Xoong, xã Đồng Thắng, đang bị chặt hạ, "xẻ thịt" không thương tiếc. Tại một vị trí tập kết, phóng viên ghi nhận có 6 khúc gỗ mới khai thác và khoảng 100 con tiện đã được sơ chế.
 

Kinh tế nông thôn nhận được thông tin của người dân phản ánh về việc tại thôn Nà Xoong có nhiều cây gỗ lim bị chặt hạ, các đối tượng ngang nhiên sơ chế đưa ra bên ngoài tiêu thụ mà không bị bất cứ lực lượng chức năng nào ngăn cản, xử lý. Cũng theo phản ánh, sở dĩ có việc lâm tặc tự tung, tự tác "xẻ thịt" nhiều cây gỗ lim như vậy là do đã làm luật với lực lượng kiểm lâm?!

Để xác minh thông tin, ngày 29/7/2020, phóng viên Kinh tế nông thôn đã đi thực địa theo địa chỉ bạn đọc cung cấp. Thực tế đúng như người dân phản ánh.  Theo định vị của phóng viên, tại vị trí có nhiều cây gỗ lim bị chặt hạ là thôn Nà Xoong, xã Đồng Thắng. Trong bán kính khoảng 200m, phóng viên ghi nhận có 3 điểm chặt hạ, tập kết với hơn 20 khúc gỗ lim dạng tròn (trong đó có 14 khúc mới chặt, đã bóc vỏ), chiều dài 2,8 -5m, đường kính 18-40cm.

Bên cạnh các loại gỗ tròn còn có hơn 150 con tiện còn rất mới, được tập kết thành nhiều đống khác nhau. Qua đây cho thấy mức độ chặt hạ, quy mô sơ chế bước đầu khá lớn. Cũng theo người dân, đây chỉ là một trong nhiều điểm có cây gỗ lim bị chặt hạ.

20200729_131628.jpg

 20200729_132139.jpg

 20200729_1321011.jpg

 20200729_131647.jpg

 20200729_132426.jpg

 Tại một vị trí khác có tới 8 khúc gỗ mới. Theo ông Phạm Công Phong, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đình Lập thì những khúc gỗ này: “Mới toanh, mới chặt trong tuần. Vị trí chặt chắc chắn là rừng phòng hộ”.

 

Vậy, vị trí các cây gỗ lim bị chặt hạ thuộc rừng gì? Có được phép khai thác hay không? Các cây lim bị chặt hạ, "xẻ thịt", các cơ quan chức năng có biết, trách nhiệm thuộc tập thể, cá nhân nào?

Đặt lịch làm việc với lãnh đạo UBND huyện Đình Lập, ông Hoàng Văn Vương, Phó chánh văn phòng UBND huyện cho biết, đồng chí Phó chủ tịch UBND phụ trách mảng nông nghiệp đang bận, chưa sắp xếp thời gian làm việc được nên giới thiệu phóng viên sang làm việc với Hạt Kiểm lâm huyện.

Phóng viên Kinh tế nông thôn đã làm việc với ông Phạm Công Phong, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đình Lập thì vỡ ra nhiều điều bất ngờ. Sau khi thông tin về vị trí, số lượng lim bị chặt hạ, ông Phong cho biết, đến thời điểm phóng viên cung cấp thông tin, ông chưa nắm được, kiểm lâm địa bàn cũng chưa báo cáo tại thôn Nà Xoong, xã Đồng Thắng có cây gỗ lim bị chặt hạ.

20200729_125240.jpg

 20200729_125436.jpg

 20200729_131317.jpg

 Tổng có khoảng 150 con tiện đã được sơ chế.

 

Sau khi xem video, hình ảnh phóng viên cung cấp, ông Phong nhẩm và khẳng định đây là gỗ lim với khối lượng khoảng 5m3 (khúc gỗ tròn 3,5m3, con tiện 1,5m3). Các khúc gỗ lim mới, ông Phong cho biết: “Mới toanh, mới chặt trong tuần. Vị trí chặt chắc chắn là rừng phòng hộ”.

Khi làm việc với phóng viên gần xong, bất ngờ ông Phong cho biết, vị trí bị chặt hạ là rừng tự nhiên trong rừng sản xuất, cây bị chặt phải kiểm tra lại vì sợ không phải là lim?!

20200729_1301241.jpg
 20200729_131407.jpg
20200729_125551.jpg

20200729_133102.jpg

 Bên cạnh những khúc gỗ mới, còn nhiều khúc gỗ, con tiện khác cũng bị chặt hạ trước đó.

 

Ngay sau đó, phóng viên cho ông Phong xem lại video, ông Phong lại khẳng định, các cây này đúng là lim. Về hướng xử lý, ông Phong cho biết, lim bị chặt hạ ở rừng tự nhiên, trong rừng sản xuất vẫn bị xử phạt hành chính nhưng mức độ nhẹ hơn.

Việc nhiều cây gỗ lim bị chặt hạ, xẻ thị nhưng Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đình Lập lại không nắm được, trong khi kiểm lâm địa bàn cũng không hề hay biết. Đây có phải là lý do khiến những cây lim - loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm II của Việt Nam - đang bị triệt hạ?

20200729_163842.jpg

 Nhiều cây lim ở thôn Nà Xoong, xã Đồng Thắng bị chặt hạ, xẻ thịt nhưng Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đình Lập không nắm được..

 

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đình Lập chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, xử lý, làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên và cá nhân quan khi nhiều cây lim ở thôn Nà Xoong, xã Đồng Thắng bị chặt hạ, xẻ thịt mà không hay biết.

Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

 

 

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top