Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 19 tháng 5 năm 2018 | 10:57

Lạng Sơn: Phá đường dây ma túy số lượng lớn

Mới đây, Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt khẩn cấp 3 đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin cùng tang vật liên quan.

doi-tuong.jpg
Đối tượng Triệu Ký Voòng

 

Vào khoảng 17h30 ngày 16/5, trong quá trình làm nhiệm vụ tại xã Chi Lăng (Chi Lăng, Lạng Sơn), Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện xe ô tô tải BKS 29C-806.74 do đối tượng Phạm Xuân Lân (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển, trên xe còn có Phạm Xuân Dũng là em ruột của Lân, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu kiểm tra xe.

Kiểm tra, Cơ quan Công an phát hiện 20 bánh heroin được giấu kín trong khung sườn xe ô tô cùng nhiều tang vật có liên quan.

Qua đấu tranh 2 đối tượng khai đang vận chuyển thuê 20 bánh heroin từ Sơn La về Lạng Sơn cho 1 đối tượng tên Triệu Ký Voòng (trú tại TP.Lạng Sơn).

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Triệu Ký Voòng (SN 1969, trú tại đường Lý Thường Kiệt, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn) thu giữ 57 triệu đồng, 1 xe ô tô, 10 điện thoại di động, 41 viên đạn và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc tàng trữ, vận chuyển mua bán ma túy.

Tại cơ quan công an, Triệu Ký Voòng đã khai nhận thuê Lân và Dũng vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 2,8 tỷ đồng.

 

Cảnh sát Biển bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 120.000 lít dầu DO

Ngày 17/5, tàu CSB 4035 thuộc Hải đội 401 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ một tàu cá cải hoán đang vận chuyển khoảng 120.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.

 

19_55_59_tổ-công-tác-tiến-hành-niêm-phong-hàng-hóa.jpg
Tổ công tác tiến hành niêm phong hàng hóa

 

Từ nguồn tin của trinh sát, vào 20h45 ngày 17/5, tàu CSB 4035 đã phối hợp với lực lượng chức năng của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức tiếp cận một phương tiện có dấu hiệu vi phạm tại khu vực biển Tây Nam.

Qua kiểm tra cho thấy đây là tàu cá cải hoán mang số hiệu TG 92377 TS do ông Lê Văn Việt, sinh năm 1964, trú tại ấp Đôi Ma, Kiểng Phước, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 05 thuyền viên, tàu đang vận chuyển khoảng 120.000 lít dầu DO và thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu này.

 

An Giang: Bắt giữ hơn 3 tấn gỗ trắc

Vào hồi 6 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5 năm 2018 tại cửa khẩu Tịnh Biên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) phối Hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên (Cục Hải quan An Giang) làm thủ tục nhập cảnh cho xe ô tô mang BKS 3C-6879, do ông Meach Phearum, quốc tịch Campuchia điều khiển.

Tiến hành kiểm tra tổ công tác  phát  hịện trong khoang chứa hàng và khoang tự chế đã được gia cố phần giữa xe, lực lượng chức năng thu giữ 2.544 thanh gỗ, trọng lượng 3.275 kg, có hình thù khó đo đếm, nên tiến hành cân trọng lượng, quan sát bằng mắt thường nghi là gỗ trắc (thuộc gỗ nhóm I), chưa xác định được trị giá.

 

16_30_34_go-trac.jpg

 Hơn 3 tấn gỗ trắc bị cơ quan chức năng thu giữ

 

Ông Meach Phearum xuất trình 01 giấy phép qua biên giới của phương tiện 3C-6879, có địa chỉ thường trú tại Phnômpênh, Campuchia.

 

Cất giấu hơn 18.000 bao thuốc lá nhập lậu

Ngày 16/5, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Thuận An (Bình Dương)  tiến hành kiểm tra hành chính ki-ốt của vợ chồng Huỳnh Minh Vũ và Nguyễn Thị Phương (tọa lạc tổ 1, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An), phát hiện trong nhà đang cất giấu 18.230 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Qua đấu tranh, cả hai khai nhận đã mua số thuốc lá trên tại An Giang về để bán kiếm lời. Cơ quan Công an đã tạm giữ toàn bộ số thuốc lá trên để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

Quảng Bình: Tiêu hủy hơn 45.000 bao thuốc lá lậu

Ngày 17/5, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình đã thành lập hội đồng và tiêu hủy 45.298 bao thuốc lá điếu nhập lậu trị hơn 990 triệu đồng.

tiêu-hủy-thuốc-lá-tại-thành-phố-đồn-hới-ảnh-đđk.jpg
Ban Chỉ đạo 398 Quảng Bình tiêu hủy hơn 45.000 bao thuốc lá lậu (ảnh ĐĐK).

 

Được biết, toàn bộ lượng thuốc lá tiêu hủy nói  trên là tang vật được lực lượng quản lý thị trường tỉnh tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ do vi phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm.

 

 

Hoàng Văn (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top